Thủ tướng Singapore và Phu nhân sắp thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ 21-24/3 theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21-24/3.

thu tuong singapore va phu nhan sap tham chinh thuc viet nam hinh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long bên lề Hội nghị Cấp cao ASEM 11 tháng 7/2016 tại Ulaanbaatar, Mông Cổ

Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore đang tiếp tục đà phát triển. Hai bên thường xuyên có các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp. Hợp tác kênh Đảng, Chính phủ, Nhà nước và Quốc hội được mở rộng. Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm Singapore tháng 8/2016; Phó Thủ tướng Singapore Tiêu Chí Hiền và Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan thăm Việt Nam lần lượt vào tháng 9 và tháng 10/2016.

Trong khuôn khổ chuyến thăm này, hai bên sẽ trao đổi các phương hướng chiến lược, biện pháp cụ thể nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược trong thời gian tới, bắt kịp với những chuyển biến nhanh chóng hiện nay của cách mạng công nghiệp lần thứ 4, hỗ trợ lẫn nhau phát triển bền vững, thịnh vượng, thúc đẩy hợp tác giữa hai nước tại các diễn đàn đa phương, trong đó có ASEAN, APEC, ASEM và Liên Hợp Quốc.

Ngày 23/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì lễ đón chính thức và hội đàm với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ tiếp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.

Trong thời gian thăm Việt Nam, Thủ tướng Singapore sẽ tới đặt vòng hoa và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, gặp gỡ Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng tại TPHCM; đi thăm một số cơ sở văn hóa, kinh tế, giáo dục…

Kết thúc chuyến thăm, dự kiến hai bên sẽ ra Tuyên bố chung Việt Nam-Singapore./.

Nugồn vov.vn