Thủ tướng phát lệnh khởi công dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Dự án Lọc hoá dầu Nghi Sơn đặt tại Thanh Hóa, có tổng mức đầu tư hơn 9 tỷ USD, dự kiến vận hành vào quý I/2017.

Sáng nay (23/10), tại Khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chính thức phát lệnh khởi công xây dựng Dự án Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. Tham dự buổi lễ còn có Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Bí thư thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ ngành, địa phương.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát lệnh khởi công Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Về phía khách quốc tế có ngài Hiroshi Fukada, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Dầu mỏ Kuwait Mustafa Al Shemali.Các vị đại sứ, đại diện một số tổ chức, định chế tài chính quốc tế các các nhà đầu tư nước ngoài cùng tham dự.

Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn có tổng mức đầu tư hơn 9 tỷ USD, được thành lập theo Hợp đồng liên doanh giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đóng góp 25,1% vốn, Công ty Dầu khí Quốc tế Kuwait đóng góp 35,1% vốn, Công ty Idemitsu Kosan Nhật Bản đóng góp 35,1% vốn và Công ty Hoá chất Mitsui Nhật Bản góp 4,7% vốn.

Sau khi hoàn thành, Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn có công suất chế biến khoảng 10 triệu tấn dầu/năm (tương đương 200.000 thùng dầu/ngày). Dầu thô cung cấp để chế biến sẽ nhập khẩu dầu thô từ Kuwait. Các sản phẩm bao gồm: Khí hóa lỏng LPG, Xăng (RON 92, 95), Dầu Diesel (cao cấp, thường), Dầu hoả/Nhiên liệu phản lực, nhựa Polypropylene, Para-xylene, Benzene và lưu huỳnh. Thời gian thực hiện Hợp đồng EPC 40 tháng, dự kiến vận hành thương mại vào Quý I/2017.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Dự án Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn chính thức khởi động xây dựng hôm nay là một công trình trọng điểm Quốc gia về Dầu khí, có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện chiến lược phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm an ninh năng lượng của Việt Nam. Đây là khu lọc hóa dầu lớn nhất của Việt Nam đến thời điểm hiện nay và được áp dụng công nghệ tiên tiến nhất. Công trình khi hoàn thành sẽ là nhà máy lọc dầu thứ 2 của Việt Nam, cùng với nhà máy lọc dầu Dung Quất đảm bảo cung cấp 2/3 nhu cầu sản phẩm hóa dầu trong nước, đáp ứng nhu cầu về năng lượng ngày càng tăng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các đại biểu nhấn nút khởi công

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao nỗ lực của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, các nhà đầu tư nước ngoài, Công ty Lọc hoá dầu Nghi Sơn, các nhà tài trợ vốn và các Nhà thầu EPC trong một thời gian ngắn đã hoàn thành khối lượng lớn công việc, thu xếp nguồn vốn và hoàn tất thủ tục đầu tư để đủ điệu kiện khởi công Dự án.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương Lãnh đạo và nhân dân tỉnh Thanh Hoá đã thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, nhường đất cho dự án; sự phối hợp hiệu quả của Bộ Công Thương và các bộ ngành liên quan trong đàm phán, ký kết và thực hiện các cam kết của Chính phủ cũng như các thủ tục khác liên quan đến Dự án.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Dự án Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn sẽ là cầu nối quan trọng trong mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam – Nhật Bản và Việt Nam – Kuwait. Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc tới Chính phủ Nhật Bản và Chính phủ Kuwait đã dành sự quan tâm và hỗ trợ tích cực cho Dự án quan trọng này.

Để đảm bảo tiến độ 40 tháng thi công an toàn và hiệu quả, sớm hoàn thành, đưa Dự án vào hoạt động. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Chủ đầu tư – Công ty Lọc hoá dầu Nghi Sơn, các Nhà thầu EPC đề cao trách nhiệm, phát huy hết năng lực và kinh nghiệm hợp tác tích cực để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: “Việc khởi công xây dựng Hợp đồng EPC hôm nay mới chỉ là bước khởi đầu, khối lượng công việc phía trước còn rất lớn với nhiều khó khăn, thách thức. Để đảm bảo tiến độ 40 tháng thi công an toàn và hiệu quả, sớm hoàn thành, đưa Dự án vào hoạt động. Tôi yêu cầu Chủ đầu tư – Công ty Lọc hoá dầu Nghi Sơn, các Bộ, ngành liên quan, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các Bên tham gia Dự án tiếp tục phối hợp và hỗ trợ Chủ đầu tư trong quá trình triển khai Dự án. Tỉnh Thanh Hoá có trách nhiệm giải quyết tốt việc làm và đời sống của nhân dân khu vực tái định cư…”

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Dự án khi đi vào hoạt động sẽ góp phần tích cực vào việc thực hiện chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, tạo sức mạnh lan tỏa thúc đẩy phát triển nhiều ngành công nghiệp tại khu vực phía Bắc, cùng cả nước hướng tới mục tiêu cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Cũng tại lễ khởi công, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam cảm ơn Chính phủ Kuwait đã hỗ trợ nhân dân Việt Nam, nhân dân miền Trung số tiền 3 triệu USD để hỗ trợ, khắc phục hậu quả của bão lụt vừa qua./.

Hữu Tiến, Phi Long/vov.vn