Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động các tỉnh thành trọng điểm phía Nam

(THTG) Ngày 30/4, tại Nhà thi đấu  đa năng tỉnh Đồng Nai, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam  tổ chức  sự kiện “ Tết Lao động năm 2016”, và chương  trình  công nhân lao động  gặp gỡ, đối thoại với Thủ tướng Chính phủ  nhân kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Untitled 2

Ảnh: Phi Phụng 

Tại buổi gặp gỡ, đối thoại với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, có trên 3.000 công nhân lao động  của các địa phương  thuộc vùng trọng điểm phía Nam là Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Tiền  Giang và  thành phố Hồ Chí Minh.

Untitled 3

Ảnh : Phi Phụng 

Về phía tỉnh Tiền Giang, tham dự có ông Lê Hồng Quang, Ủy  viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư  thường  trực tỉnh ủy, ông Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư  tỉnh  ủy, Chủ tịch  Ủy ban nhân dân tỉnh và  100 công nhân  của 4  đơn vị:  công ty  Công trình  Đô thị  thành  phố  Mỹ Tho, Điện lực thành phố  Mỹ Tho, Viễn thông  Tiền Giang  và  công  ty  cổ phần Dược Tiền Giang.

Các công nhân lao động tham gia  chương trình  này  đã nêu nhiều  câu  hỏi câu hỏi thiết thực, liên quan đến đời sống  vật  chất, văn  hóa  tinh  thần, chỗ ở, việc làm của công nhân lao động hiện nay. Anh Nguyễn Tấn Khang,  công nhân công ty cổ phần Dược Tiền Giang, đại diện cho  công  nhân lao  động  tỉnh  Tiền Giang  nêu câu  hỏi  của mình  đến Thủ tướng  Chính phủ về  đời sống  văn hóa trong đối  tượng  công nhân lao  động hiện nay và đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc  trả lời  một cách thấu  đáo .

Buổi  gặp gỡ, đối thoại giữa công nhân lao động các tỉnh  thành trọng  điểm phía  Nam  với  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc  diễn ra trong  không khí chân tình, cởi mở. Thủ  tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao đổi thẳng thắn,  giải đáp những băn  khoăn, mong mỏi của công nhân lao động quanh các vấn đề như: giải pháp nâng cao tiền lương, thu nhập cho công nhân lao động; kiềm chế tăng giá  mỗi khi tăng lương, những chính sách hỗ trợ, điều kiện để công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất có nhà lưu trú, xây dựng thêm các nhà trẻ để công nhân lao động yên tâm gửi con. Những biện pháp để các doanh nghiệp đóng góp bảo hiểm xã hội cho công nhân lao động, nâng cao bữa ăn  giữa ca cho công nhân lao động, các chính sách ưu tiên cho việc dạy nghề, trình độ cho người lao động. Những  giải  đáp  của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã để lại  nhiều  ấn tượng đẹp cho  công nhân lao  động

Dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng 24 tivi cho công nhân lao động thuộc Liên đoàn Lao động các tỉnh thành tỉnh trọng điểm  phía Nam  và  quà lưu  niệm của Thủ tướng cho 3.000  công nhân tham dự buổi  gặp gỡ, đối thoại này. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng  Bằng khen cho 30 công nhân lao  động  có nhiều thành  tích xuất sắc trong  các phong trào thi  đua .

Công Luận