Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp kiểm tra hạn mặn tỉnh Tiền Giang

(THTG) Ngày 11-01, đoàn công tác Bộ nông nghiệp & Phát triển nông thôn do thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp làm trưởng đoàn có cuộc khảo sát công trình và kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống hạn, mặn xâm nhập của tỉnh Tiền Giang trong mùa khô 2020. Làm việc với đoàn có ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

vlcsnap-2020-01-11-20h47m32s840

vlcsnap-2020-01-11-20h47m02s010

Đoàn công tác kiểm tra công tác phòng chống hạn mặn ở phía Tây… Ảnh: Minh Trí

Ở phía Tây, đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị và phương án phòng chống nước mặn xâm nhập từ sông Tiền vào hệ thống thủy lợi các huyện Châu Thành và Tân Phước. Hiện độ mặn trên sông Tiền đang có xu hướng tăng nên cùng với vận hành cống Xoài Hột vừa được Trung ương đầu tư, phương án của tỉnh tiền Giang là đắp một đập tạm bằng thép ngăn nước mặn từ sông Tiền xâm nhập vào Kênh Nguyễn Tấn Thành, kênh Sáu Ầu –  Xoài Hột, huyện Châu Thành và kênh Nguyễn Văn Tiếp đi qua huyện Tân Phước nối với tỉnh Long An. Trước đó, tỉnh Tiền Giang đã làm việc với tỉnh Long An về phương án phối hợp phòng chống hạn mặn và tỉnh bạn đã đắp 5 đập tạm trên Quốc lộ 62. Ngoài ra, đập tạm trên kênh Nguyễn Tấn Thành còn có tác dụng trữ nước ngọt, dùng để bổ cấp cho nhà máy nước Đồng Tâm và nhà máy nước Bình Đức khi độ mặn trên sông Tiền vượt ngưỡng cho phép.

vlcsnap-2020-01-11-20h45m51s120

vlcsnap-2020-01-11-20h46m07s139

… và phía Đông tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Minh Trí

Còn ở phía Đông, thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá cao hệ thống cống ngăn mặn, nhất là cống Xuân Hòa, vị trí trọng yếu của vùng dự án ngọt hóa Gò Công vừa được nâng cấp và đưa vào vận hành hệ thống máy bơm gồm 10 máy có tổng công suất 18.000 mét khối/ngày đêm. Đồng thời, tỉnh Tiền Giang cũng vừa khôi phục và tái vận hành hệ thống máy bơm ở cống Bình Phan, kết hợp với hệ thống cống và kênh thủy lợi vừa được nạo vét, trục vớt lục bình, hứa hẹn sẽ chủ động nguồn nước phục vụ cho sản xuất 54.000 hecta toàn vùng, trong đó có 24.000 hecta đã xuống giống lúa đông xuân 2019-2020.

vlcsnap-2020-01-11-20h48m00s380

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp hỏi thăm tình hình nước sinh hoạt tại hộ dân huyện Tân Phú Đông. Ảnh: Minh Trí

Vấn đề cung cấp nước sinh hoạt cho người dân trong mùa khô 2020 cũng được thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp quan tâm và đi thực tế tận hộ dân ở xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông. Hiện toàn xã có 65% hộ dân có nước máy sử dụng, riêng tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt hơn 90%. Thời gian qua, tỉnh Tiền Giang đã hỗ trợ hơn 22.000 dụng cụ chứa nước và đầu tư đường ống kéo nước từ nhà máy Đồng Tâm về cù lao nên tình trạng nước sạch sử dụng trong mùa khô không còn gay gắt.

Qua khảo sát thực tế, thứ trưởng Bộ nông nghiệp Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá cao công tác chuẩn bị phòng chống hạn, mặn xâm nhập trong mùa khô 2020 của tỉnh Tiền Giang và đề nghị tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động, đồng thời nghiên cứu đề xuất hoặc thực hiện các giải pháp công trình để ứng phó hiệu quả với thiên tai trong những năm tiếp theo.

Kim Nữ