Thứ trưởng Lê Quốc Doanh làm việc với các tỉnh ĐBSCL về công tác phòng chống hạn, mặn

(THTG) Chiều ngày 20-02, Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thứ trưởng Lê Quốc Doanh làm trưởng đoàn có buổi làm việc với ngành nông nghiệp các tỉnh Tiền Giang, Long An, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre và Vĩnh Long về tình hình phòng chống hạn và xâm nhập mặn ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Về phía tỉnh Tiền Giang, tham gia làm việc với đoàn có ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

vlcsnap-2020-02-21-08h50m45s672

vlcsnap-2020-02-21-08h55m12s466

Quang cảnh buổi làm việc của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh với các tỉnh ĐBSCL. Ảnh: Việt Bình

Vụ Đông-Xuân 2019-2020 toàn tỉnh Tiền Giang xuống giống hơn 57.600 hecta, đến nay đã thu hoạch gần 13.500 hecta, năng suất đạt 7 tấn/hecta, sản lượng 94.000 tấn. Trà lúa còn lại đang trong giai đoạn đứng cái, làm đòng 14.800 hecta, trỗ hơn 9.500 hecta, chín 19.700 hecta. Ước năng suất toàn vụ đạt 6,89 tấn/ hecta, sản lượng gần 400.000 tấn. Đối với cây ăn trái chủ lực của tỉnh như: sầu riêng, thanh long, khóm, xoài, bưởi… có diện tích hơn 79.000 hecta.

Trong mùa khô năm 2020, tại tỉnh Tiền Giang diễn biến xâm nhập mặn rất phức tạp, độ mặn tăng cao đột biến, xâm nhập sớm, vượt qua độ mặn lịch sử năm 2016. Trên cơ sở dự báo của cơ quan chuyên môn, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ NN&PTNT, tỉnh Tiền Giang đã chủ động, quyết tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó với hạn, mặn năm 2020. Cụ thể, UBND tỉnh Tiền Giang đã ban hành nhiều kế hoạch phòng chống hạn, mạn, đồng thời thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức về công tác phòng, chống hạn mặn. Bên cạnh đó, UBND tỉnh Tiền Giang cũng cho gia cố, đắp đập thép ngăn mặn, trữ ngọt trên kênh Nguyễn Tấn Thành, nhằm giải quyết nước sinh hoạt trong tình hình xâm nhập mặn hiện nay.

vlcsnap-2020-02-21-08h56m25s210

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Việt Bình

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh biểu dương tỉnh Tiền Giang đã triển khai các giải pháp chủ động trong công tác phòng, chống và ứng phó với hạn, mặn, không để xảy ra thiệt hại đến sản xuất và dân sinh. Phát huy kết quả này, theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, tỉnh Tiền Giang cần tiếp tục rà soát, đánh giá để có kế hoạch bảo vệ số diện tích còn lại của lúa Đông Xuân 2019-2020, phải bảo đảm cho đời sống của người dân với phương châm là không được để người dân bị thiếu nước sinh hoạt. Về lâu dài, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh yêu cầu tỉnh Tiền Giang sau khi kết thúc mùa hạn năm nay cần đánh giá, tổng kết cụ thể về tình hình hạn hán, xâm nhập mặn diễn ra trên địa bàn, cũng như các giải pháp phòng, chống. Trên cơ sở đó, ngành nông nghiệp và các ngành liên quan có trách nhiệm tham mưu cho tỉnh điều chỉnh, hoàn thiện tái cơ cấu nông nghiệp tổng thể, biến thách thức thành cơ hội để thích ứng và chủ động với biến đối khí hậu.

Hữu Tâm