Thứ trưởng Bộ Y tế làm việc với tỉnh Tiền Giang về công tác phòng, chống dịch Covid-19

(THTG) Ngày 27-4, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn – Phó Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Mười, Phó chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo Sở Y tế, các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan.

vlcsnap-2021-04-27-15h11m21s978

Quang cảnh buổi làm việc của Thứ trưởng Bộ Y tế tại Tiền Giang. Ảnh: Lê Long

 Theo báo cáo của UBND tỉnh Tiền Giang, trong thời gian qua, công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Tiền Giang luôn được đảm bảo, triển khai thực hiện kịp thời các biện pháp phòng chống dịch bệnh, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Ngoài ra, Tiền Giang đã điều chỉnh, bổ sung các phương án, nhằm chủ động, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của các tình huống dịch bệnh xảy ra, trong đó tỉnh đã xây dựng 03 cơ sở cách ly và điều trị tập trung, đảm bảo về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, hóa chất.

Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Tiền Giang có 06 ca dương tính với SARS-CoV-2, được phát hiện từ công dân ở nước ngoài về cách ly y tế tập trung tại địa phương và đã điều trị khỏi. Riêng đối với công tác theo dõi, cách ly tại cơ sở y tế, khách sạn, tại nhà, cách ly y tế tập trung tại Tiểu đoàn Ấp Bắc, Bệnh viện dã chiến, xã Long Định, huyện Châu Thành sức khỏe của tất cả các công dân ổn định.

vlcsnap-2021-04-27-15h12m06s085

Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu về những thuận lợi khó khăn trong công tác phòng chống dich Covid 19 tại Tiền Giang. Ảnh: Lê Long

Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, mặc dù tỉnh Tiền Giang không có đường biên giới, song tình hình dịch bệnh có nguy cơ cao bởi tiếp giáp với Tp. Hồ Chí Minh, cũng như có đường biển ở phía Đông của tỉnh. Theo đó, tỉnh luôn sát sao, quyết liệt đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch, xây dựng phương án phòng, chống dịch phù hợp. Ngoài ra, địa phương luôn thực hiện nghiêm thời điểm không tập trung đông người, tạm dừng các hoạt động bắn pháo hoa, văn nghệ vào các dịp lễ, tết và đặc biệt là tạm dừng hoạt động Hội chợ thương mại dự kiến diễn ra vào dịp lễ 30-4 này.

vlcsnap-2021-04-27-15h09m21s686

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Lê Long

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Tiền Giang trong công tác phòng, chống dịch bệnh của các sở ban ngành và cộng đồng. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, Thứ trưởng đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xây dựng phương án, hỗ trợ khi các tỉnh lận cận và trong khu vực ảnh hưởng có dịch lan rộng. Trong đó, chú ý giảm thiểu các lễ hội, hạn chế tập trung đông người; tăng cường công tác truyền thông và chú ý đến nhóm tuyên truyền cộng đồng; nguyên tắc 5K cần được tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, trên hết là thực hiện khẩu trang, khử khuẩn ở các vị trí công cộng; nhất là công tác chế tài xử phạt hành chính y tế. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở y tế; khu công nghiệp, doanh nghiệp đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Đặc biệt là việc tiêm chủng vắcxin, đảm bảo an toàn trong tiêm chủng, nhằm đảm bảo công tác phòng, chống Covid-19 đạt kết quả cao trong thời gian tới.

vlcsnap-2021-04-27-15h05m16s419

vlcsnap-2021-04-27-15h04m39s833

Đoàn đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các địa điểm trên địa bản tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Lê Long

Trước đó, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch, tại các điểm: Khu cách ly tập trung Tiểu đoàn Ấp Bắc, Bệnh viện dã chiến, xã Long Định, huyện Châu Thành; Khách sạn Quảng trường, xã Mỹ Phong, Tp.Mỹ Tho, điểm tiêm chủng vắcxin Trạm Y tế Phường 8,Tp. Mỹ Tho.

Hồng Tuyến