Thủ quân đội Manchester City Kompany đến VN

       Thủ quân đội Manchester City Vincent Kompany sẽ có mặt tại TP.HCM từ ngày 7 đến 9-6 cùng với chiếc cúp vô địch Giải ngoại hạng Anh mùa bóng 2011-2012 theo lời mời của Eximbank.

Kompany nâng cao chiếc cúp vô địch Giải ngoại hạng Anh mùa bóng 2011-2012. Bên trái là HLV Roberto Mancini - Ảnh: Reuters

Dự kiến Kompany sẽ có cuộc giao lưu với người hâm mộ VN, tham gia một số hoạt động bóng đá và từ thiện tại TP.HCM.

Kompany, 26 tuổi, chơi ở vị trí trung vệ đội Manchester City và đội tuyển Bỉ. Mùa bóng 2011-2012, anh được giao chiếc băng thủ quân Manchester City. Kompany là một trong những nhân vật đóng góp nhiều công sức nhất giúp Manchester City giành chức vô địch Giải ngoại hạng Anh (Premier League) lần đầu tiên sau 44 năm chờ đợi.

Mạnh mẽ, giàu kinh nghiệm và khôn ngoan, đó là những ưu điểm của trung vệ 26 tuổi này. Ngoài ra, Kompany rất mạnh mẽ trong các pha không chiến qua việc ghi những bàn thắng quan trọng cho Manchester City. Trong đó, đáng chú ý nhất là bàn đánh đầu vào lưới Manchester United ở vòng 36 Premier League trên sân Etihad. Bàn thắng duy nhất này trong trận derby thành Manchester đã giúp Manchester City qua mặt Manchester United trên bảng xếp hạng Premier League nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Chính bàn thắng đó đã tạo ra bước ngoặt giúp Manchester City vô địch Premier League mùa này.

Trả lời phỏng vấn giới truyền thông sau khi cùng Manchester City giành chức vô địch Giải ngoại hạng Anh, Kompany nói chức vô địch là khao khát của nhiều cầu thủ trong đội bóng: “Mùa này, chúng tôi đã cống hiến nhiều và xứng đáng nhận được chiếc cúp. Chúng tôi không đến Manchester City chỉ vì tiền. Chúng tôi đã mơ chiếc cúp Premier League khi còn bé, lúc mà chúng tôi không có tiền và không có gì cả…”. Kompany nói thêm khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của anh chính là cùng đồng đội Manchester City nâng cao chiếc cúp vô địch Premier League: “Trong đời mình, tôi có những ngày khó quên như đám cưới mình, sinh nhật con… nhưng đáng nhớ nhất vẫn là chiếc cúp Premier League mùa bóng 2011-2012 cùng Manchester City”.

Kompany dự kiến đến VN, Malaysia và Singapore trong tour vòng quanh Đông Nam Á cùng chiếc cúp Premier League. 

Vài nét về Kompany

Khởi đầu sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp trong màu áo CLB Anderlecht (Bỉ). Anh chơi bóng ba năm ở Anderlecht trước khi sang Đức đầu quân cho đội Hamburger SV năm 2006. Đến năm 2008, anh ký hợp đồng chơi cho Manchester City khi mới 22 tuổi. Trong hai năm liên tục (2011 và 2012), Kompany có tên trong đội hình tiêu biểu Premier League. Anh cũng vừa nhận được danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League của mùa bóng”.

Trong màu áo đội tuyển Bỉ, Kompany đã chơi 47 trận, ghi 2 bàn thắng. Anh trở thành một trong những cầu thủ trẻ nhất khoác áo đội tuyển Bỉ khi xuất hiện trong trận gặp Pháp (tháng 2-2004) lúc mới 17 tuổi. Tại vòng loại Euro 2012, đội Bỉ chỉ xếp thứ 3 ở bảng A với 15 điểm sau 10 trận và không giành được suất đến Ukraine và Ba Lan dự vòng chung kết.