Thư chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Thân gửi các cán bộ y tế lão thành cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế tỉnh
Tiền Giang!

Nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 – 27-2-2017), tôi thân ái gửi đến các cán bộ y tế lão thành cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế tỉnh nhà lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế, vị thế, vai trò của Việt Nam ngày càng nâng cao; trong đó, ngành Y tế Việt Nam nói chung, ngành Y tế Tiền Giang nói riêng đã từng bước phát triển hòa cùng tiến bộ của nền y học thế giới. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Lương y như từ mẫu”, các thế hệ thầy thuốc tỉnh Tiền Giang đã tận tụy, hoàn thành tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Năm 2016, ngành Y tế tỉnh nhà đã nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, củng cố công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh… Cơ sở hạ tầng y tế được tăng cường đầu tư, mua sắm thêm nhiều trang thiết bị; tinh thần, thái độ phục vụ và chất lượng chuyên môn của đội ngũ thầy thuốc có nâng lên… Đặc biệt, lần đầu tiên tỉnh Tiền Giang đạt tỷ suất tử vong mẹ ở mức 0/100.000; nằm trong nhóm các địa phương đi đầu cả nước về ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế; toàn ngành vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua về thành tích xuất sắc. Những thành quả đó đã góp phần ổn định, phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi ghi nhận và biểu dương những thành tích của ngành Y tế tỉnh Tiền Giang đã đạt được trong thời gian qua.

Cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế tỉnh nhà thân mến!

Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết 46-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, tôi yêu cầu ngành Y tế thực hiện tốt quy hoạch phát triển ngành đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; kiện toàn bộ máy và đội ngũ cán bộ; thực hiện tốt công tác y tế cả về dự phòng lẫn điều trị; tăng cường đầu tư và đẩy mạnh xã hội hóa y tế; đặc biệt là tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang đã được Trung ương chấp thuận đầu tư.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với truyền thống vẻ vang và tinh thần đoàn kết, tôi tin tưởng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế tỉnh nhà tiếp tục phấn đấu, phát huy thành tựu đạt được, vượt qua khó khăn, không ngừng học tập và rèn luyện để gìn giữ phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; qua đó, xây dựng ngành Y tế Tiền Giang phát triển toàn diện và bền vững.

Nhân dịp này, tôi kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội tiếp tục quan tâm, phối hợp tốt hơn nữa với ngành Y tế, để các thầy thuốc thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Chúc các cán bộ y tế lão thành và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chào thân ái.

LÊ VĂN HƯỞNG
(CHỦ TỊCH UBND TỈNH)