Thông xe cầu Mỹ Lợi nối liền Long An và Tiền Giang

(THTG) Hôm nay, ngày 29/8, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức Lễ thông xe cầu Mỹ Lợi trên Quốc lộ 50 sau thời gian 18 tháng thi công. Đến dự lễ có ông Trương Vĩnh Trọng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước; ông Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cùng đại diện Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong khu vực. Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang có ông Trần Thế Ngọc, Ủy viên BCH trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Khang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

2

Ảnh: Minh Trí

         Cầu Mỹ Lợi được đầu tư theo hình thức BOT với tổng vốn hơn 1.438 tỉ đồng, có chiều dài hơn 2,6km bắc qua sông Vàm Cỏ, phần cầu dài hơn 1,4km, bề ngang cầu rộng 12m với 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Cây cầu trên tuyến Quốc lộ 50, nối liền huyện Cần Đước, tỉnh Long An và thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

Khi cầu Mỹ Lợi đi vào hoạt động, người dân từ thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang có thể đi đến TP.HCM bằng đường bộ với cự ly khoảng 25km, rút ngắn khoảng 75km so với đi đường Quốc lộ 1 và đường cao tốc TP.HCM – Trung Lương như trước đây. Ngược lại, người dân từ TP.HCM, đặc biệt là người dân ở các quận, huyện phía Nam TP.HCM như Nhà Bè, Bình Chánh, quận 7, quận 8 muốn đi về Gò Công -Tiền Giang cũng có thể đi theo Quốc lộ 50, qua cầu Mỹ Lợi này để tiết kiệm thời gian.

Tuyến Quốc lộ 50 có chiều dài 88,9km, là tuyến đường trọng yếu trong mạng lưới giao thông đường bộ nối TP.HCM đi vùng duyên hải phía đông của tỉnh Long An, Tiền Giang và các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long và ngược lại.

Thời gian qua, Quốc lộ 50 đã và đang được nâng cấp, mở rộng, trong đó việc đầu tư xây dựng dự án cầu Mỹ Lợi thay thế cho bến phà hiện hữu nhằm tạo sự kết nối thông suốt toàn tuyến Quốc lộ 50, tạo điều kiện phát triển kinh tế – xã hội và tăng cường đảm bảo an ninh quốc phòng các tỉnh duyên hải khu vực đồng bằng sông Cửu Long và TP.HCM.

1

Ảnh: Minh Trí

        Cầu Mỹ Lợi hình thành đã thỏa lòng mong đợi từ lâu của người dân hai bên bờ sông Vàm Cỏ.

Thông tuyến Quốc lộ 50 còn góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội vùng đất Gò Công -Tiền Giang vốn đầy tiềm năng kinh tế biển, bao gồm nuôi trồng khai thác thủy hải sản và du lịch, tạo đà thu hút đầu tư vào khu công nghiệp Soài Rạp.

Cầu Mỹ Lợi là một kết nối rất quan trọng, góp phần để tuyến Quốc lộ 50 phát huy vai trò trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng của 2 tỉnh Tiền Giang, Long An và cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

                                          An Phước