Thời tiết ngày mùng 3 Tết trên cả nước thế nào?

Thời tiết trong ngày mùng 3 Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, các tỉnh Bắc Bộ cho đến Thừa Thiên-Huế có mưa và trời rét; các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên không mưa và trời nắng.

Thời tiết ngày mùng 3 Tết trên cả nước thế nào? - Ảnh 1.

Các tỉnh miền Bắc và Trung Bộ đón Tết trong mưa, rét – Ảnh: TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia, chiều 26-1 (Mùng 2 Tết Nguyên đán Canh Tý 2020), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Đêm mùng 2 Tết, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên đêm 26 và ngày 27-1 (tức mùng 3 Tết), các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác. Ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế trời rét.

Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) đêm nay còn có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động; vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Khu vực Hà Nội, đêm 26 và ngày 27-1 không mưa, trời rét.

Còn xu thế thời tiết các vùng trong cả nước cụ thể như sau:

Phía tây Bắc Bộ: Từ đêm 26-1 đến ngày 5-2, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, riêng các tỉnh Lào Cai, Yên Bái và Hòa Bình từ ngày 29-1 có mưa nhỏ rải rác. Trời rét.

Phía đông Bắc Bộ: Từ đêm 26 đến ngày 27-1, có mưa vài nơi. Trời rét. Từ đêm 27-1 đến ngày 31-1, có mưa nhỏ vài nơi, riêng đồng bằng, trung du và ven biển có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù đến ngày 29-1, sau có mưa vài nơi. Trời rét. Từ ngày 1 đến ngày 5-2, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Trời rét.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế: Từ đêm 26-1 đến ngày 27-1, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa rải rác. Trời rét. Từ ngày 28 đến ngày 31-1, có mưa vài nơi. Trời rét. Từ ngày 1 đến ngày 5-2, có mưa vài nơi. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ đêm 26-1 đến ngày 5-2, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng phía Bắc thời kỳ từ ngày 28 đến ngày 31-1 có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc trời lạnh.

Các tỉnh Tây Nguyên: Từ đêm 26-1 đến ngày 5-2, phổ biến không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng; riêng từ ngày 27-1 có mưa rào và dông vài nơi.

Các tỉnh Nam Bộ: Từ đêm 26-1 đến ngày 5-2, phổ biến không mưa, ngày nắng.

Khu vực Hà Nội: Từ đêm 26 đến ngày 27-1, có mưa vài nơi. Trời rét đậm. Từ đêm 27-1 đến ngày 31-1, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù đến ngày 29-1, sau có mưa vài nơi. Trời rét. Từ ngày 1 đến ngày 5-2, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Trời rét.

Nguồn nld.com.vn