Thiết thực chăm lo đối tượng chính sách và người có công

Kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7, các bộ, ngành, địa phương đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực với thương binh, người có công và gia đình chính sách theo truyền thống tốt đẹp “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

* UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức lễ trao tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”. Theo Quyết định 890/QĐ-CTN ngày 24/4/2014, Chủ tịch nước cho 300 cá nhân; truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 409 cá nhân. Đến nay toàn tỉnh Quảng Ngãi có hơn 3.300 mẹ được nhận danh hiệu cao quý này.  

* Sau gần 8 tháng nỗ lực tìm kiếm, đội tìm kiếm hài cốt quân tình nguyện Việt Nam K90 thuộc Quân khu 9 và đội K93 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) đã tìm kiếm, quy tập 187 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 123 hài cốt được tìm thấy ở khu vực biên giới huyện Tri Tôn, Tịnh Biên (An Giang) và 64 bộ hài cốt liệt sỹ tìm thấy trên đất bạn Campuchia.

* Sở LĐTBXH TP Hà Nội chỉ đạo các quận, huyện, thị xã các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kịp thời và đầy đủ các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công, đồng thời tặng quà trị giá 500.000 đồng/suất đối với bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người hưởng chính sách, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 41% trở lên, đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sỹ, người trực tiếp tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp,…

Ngoài ra, UBND TP. Hà Nội quyết định tặng quà 38 tập thể nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công thuộc TP và thuộc Bộ LĐTBXH; các đơn vị sản xuất kinh doanh của thương bệnh binh; 60 cá nhân tiêu biểu của 30 quận huyện, thị xã với số tiền 245 triệu đồng.

* Trong chương trình “Tri ân và chia sẻ” tổ chức tối 15/7, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của Công đoàn GTVT Việt Nam trao tặng 2.000 sổ tiết kiệm, giá trị mỗi sổ 5 triệu đồng cho 2.000 gia đình cựu thanh nhiên xung phong có hoàn cảnh khó khăn; trao 200 ngôi nhà tình nghĩa cho 200 cựu thanh niên xung phong, mỗi căn nhà trị giá 60 triệu đồng.

* Đảng ủy Quân sự tỉnh Ninh Thuận cho biết trong 3 năm (2011-2014), cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã tham gia hơn 7.000 ngày công lao động giúp dân; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 3.000 lượt người dân; xây tặng 22 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội (trị giá 1,43 tỷ đồng); đóng góp 15.274 kg gạo tặng hộ nghèo; san lấp và bê-tông hóa 7,3 km đường giao thông nông thôn.  

* Trong dịp này, UBND tỉnh Bắc Giang trích ngân sách gần 11,5 tỷ đồng để thăm hỏi, tặng quà gần 39.000 đối tượng chính sách.

* Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Định tổ chức đoàn cán bộ đến thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Tô Thị Ấm ở xã Cát Tài (Phù Cát). Đơn vị cũng phối hợp với ngành y tế địa phương tổ chức khám, cấp phát thuốc, chữa bệnh miễn phí cho hơn 500 người thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo. Dịp này, Đoàn Thanh niên BĐBP tỉnh đã tặng quà 10 gia đình chính sách và 20 trẻ em nghèo ở các xã Nhơn Hội, Nhơn Lý.  

* Từ ngày 13 đến 27/7, Thành đoàn TPHCM tổ chức nhiều hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” nhằm giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” trong đoàn viên, thanh niên TP. Các hoạt động chính là tập trung phụng dưỡng, chăm lo mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ liệt sĩ, ba má phong trào sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; các gia đình chính sách; con thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam.

* Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ cho người có công về nhà ở, phát triển sản xuất… Kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ năm nay, UBND tỉnh quyết định trích gần 6 tỷ đồng cho công tác đền ơn đáp nghĩa.

Nguồn Chính phủ