Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác khánh thành giai đoạn 1

(THTG) Trong 2 ngày 21 và 22/11, tại Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước diễn ra nhiều hoạt động trọng thể theo nghi thức Phật giáo chào mừng Thiền viện lớn nhất khu vực khánh thành giai đoạn 1.

Tham dự lễ có bà Trương Mỹ Hoa – Nguyên Phó Chủ tịch nước, ông Bùi Hữu Dược- Vụ trưởng Vụ Phật giáo- Ban Tôn giáo Chính phủ;  ông Nguyễn Văn Khang –Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang; ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, đại diện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội phật giáo các tỉnh thành cùng hàng chục ngàn tăng ni và Phật tử trong cả nước .

2

Ảnh: Trần Liêm

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Đại tướng Trần Đại Quang, Thứ trưởng Bộ Công an gửi lẳng hoa chúc mừng.

Tháng 4/2012 sau khi  đặt viên đá đầu tiên, đến nay Thiền viện đã khánh thành 5 hạng mục, gồm chánh điện – có diện tích 1.000 m2, sức chứa 3.000 người; lầu chuông; gác trống; nhà khách  khu tịnh thất, nhà tổ, cổng tam quan.

Lễ khánh thành đúng vào dịp kỷ niệm Nhật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn. Vua Trần Nhân Tông, vị vua anh minh tài ba đã lãnh đạo nhân dân Đại Việt đánh tan quân Nguyên Mông, người đã sáng lập dòng Thiền Tông đời Trần, cốt lỏi là thiền phái trúc lâm Yên Tử. Ông Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Phật giáo- Ban Tôn giáo Chính phủ phát biểu nhấn mạnh ý nghĩa đạo pháp và dân tộc, xây dựng lối sống tốt đẹp. Thiền Viện Chánh Giác đi vào hoạt động thể hiện đời sống kinh tế xã hội phát triển, phát huy đời sống tôn giáo tự do tín ngưỡng của dân tộc.

Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác là trung tâm tu học, giúp làm phong phú thêm đời sống văn hóa tâm linh của người dân, phật tử Tiền Giang và khu vực Nam bộ. Bên cạnh đó còn tạo điểm nhấn quan trọng nhằm thu hút du khách tham quan với Khu Bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười kết hợp viếng chùa, lễ Phật. Nơi đây sẽ trở thành khu du lịch tâm linh và khu du lịch sinh thái.

Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác có tổng diện tích 30 ha,  kinh phí xây dựng trên 300 tỷ đồng, do phật tử gần xa cúng dường. Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác được thiết kế gần giống với Thiền viện Trúc Lâm ở Đà Lạt nhưng có quy mô lớn hơn với 25 hạng mục. Hệ thống đê bao xung quanh Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác có khả năng ngăn được nước lũ dâng. Thiền viện sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các hạng mục còn lại và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2020.

Thanh Thảo