Thị xã Gò Công cần phát triển hạ tầng giao thông để tạo đột phá trong phát triển kinh tế – xã hội

(THTG) Ngày 06-7, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, lãnh đạo các sở ngành tỉnh đã có buổi làm việc với UBND Thị xã Gò Công về một số định hướng và khâu đột phá phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn giai đoạn 2020- 2025.

vlcsnap-2020-07-07-09h38m57s721

vlcsnap-2020-07-07-09h40m35s910

Quang cảnh buổi làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh với UBND Thị xã Gò Công. Ảnh: Trọng Hiếu

Với lợi thế đô thị hạt nhân vùng kinh tế – đô thị phía Đông của tỉnh, Thị xã Gò Công xác định hướng phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2020- 2025 là tiếp tục phát triển nhanh và bền vững theo cơ cấu Thương mại – dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp. Tập trung thu hút đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ gắn với phát triển công nghiệp, đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, giữ vững thị xã hoàn thành nhiêm vụ xây dựng nông thôn mới, 100% xã nông thôn mới nâng cao, xây dựng thị xã trở thành thành phố trực thuộc tỉnh. Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân nhân; phát triển các cơ sở giáo dục, y tế, văn hoá có tầm phục vụ cấp vùng.

vlcsnap-2020-05-19-10h38m13s459

Thị xã Gò Công nhìn từ fly cam. Ảnh: Trần Liêm

Đặc biệt, Thị xã Gò Công đã chọn một số khâu đột phá gồm: phát triển đồng bộ, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội; đẩy mạnh hình thành các khu dân cư khu đô thị – dịch vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị. Huy động mọi nguồn lực, tranh thủ, phối hợp các sở ngành tỉnh tập trung mời gọi đầu tư Khu công nghiệp Bình Đông, Cụm công nghiệp Mỹ Lợi trên địa bàn.

Trên cơ sở điều kiện thuận lợi về vị trí, tiềm năng và thế mạnh của địa phương, các sở, ngành tỉnh đã trung đóng góp các ý kiến nhằm xác định những ngành lĩnh vực đột phá riêng của Thị Xã Gò Công trong giai đoạn 2020- 2025.

vlcsnap-2020-07-07-09h41m08s081

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trọng Hiếu

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho rằng, để tạo đột phá trong phát triển kinh tế – xã hội Thị xã Gò Công giai đoạn 2020- 2025, cần phải phát triển trước hạ tầng giao thông, trong đó giải pháp cơ bản cho đột phá là đầu tư phát triển đường Vành đai phía Đông và đường tỉnh lộ 873 trên địa bàn Thị xã.

Trọng Hiếu