Thị xã Cai Lậy phát triển mô hình nuôi lươn không bùn

(THTG) Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng, đất sản xuất nông nghiệp ngày càng hạn hẹp, nông dân các xã ngoại thị thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang tổ chức nuôi lươn không bùn thay cho cách nuôi truyền thống trước đây, đã không những cho hiệu quả kinh tế cao mà còn thích ứng với xu hướng nông nghiệp đô thị và biến đổi khí hậu.

vlcsnap-2023-03-23-10h32m23s020.png

vlcsnap-2023-03-23-10h33m00s979.png

Mô hình nuôi lươn không bùn đem lại hiệu quả kinh tế cao, tránh đươc nhiều rủi ro. Ảnh: Minh Nguyên

Hiện có khoảng 50 hộ nông dân ở xã Mỹ Phước Tây và xã Tân Hội nuôi lươn không bùn trên diện tích khoảng 8.000 mét vuông. Các chuồng nuôi được xây bằng xi-măng ngay trên nền đất trống xung quanh nhà ở nên rất tiện lợi về việc chăm sóc. Chỉ cần nguồn nước sạch và thức ăn công nghiệp là lươn phát triển tốt, ít bệnh, tăng trọng nhanh. Chỉ trong vòng 8 tháng sẽ cho thu hoạch một vụ lươn với trọng lượng dao động từ 300 đến 400gram/con. Với giá bán hiện tại khoảng 150 ngàn đồng/kg, sau khi trừ đi chi phí nông dân thu lãi hơn 20 triệu đồng/1.000 con, cao hơn so với các mô hình nuôi thủy sản khác, nhất là hiệu quả kinh tế đạt cao hơn so với cách nuôi lươn trong ao bùn như trước đây. Đặc biệt, nuôi lươn không bùn có thể tổ chức nuôi quanh năm mà không sợ rủi ro thất thoát do nước lũ hay triều cường./

Kim Nữ