Thị trường vú sữa dịp Tết nguyên đán 2018 khởi sắc

(THTG) Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2018, nông dân các xã ven sông Tiền thuộc huyện Châu Thành, huyện Cai Lậy và xã Mỹ Lương, Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè khẩn trương thu hoạch rộ vụ vú sữa với niềm phấn khởi vì vừa trúng mùa, vừa trúng giá.

vlcsnap-2017-12-19-10h07m24s077

vlcsnap-2017-10-30-09h12m29s651

Vú sữa vừa trúng mùa vừa trúng giá dịp tết nên nông dân rất phất khởi. Ảnh: Minh Trí

Theo đánh giá của bà con nông dân, năm nay do thời tiết thuận lợi, không bị nước mặn xâm nhập nên năng suất ước đạt 15 tấn/hecta, tăng gần 5 tấn/hecta so với mùa vú sữa năm trước, mẫu mã và chất lượng trái đẹp, dễ tiêu thụ. Hiện thương lái thu mua vú sữa tại vườn dao động từ 25.000 đến 28.000 đồng/kg, cao hơn khoảng 30% so với tết năm trước và không còn xảy ra tình trạng bị dội chợ.

vlcsnap-2018-02-08-14h39m09s032

Vú sữa còn được doanh nghiệp bao tiêu để xuất khẩu nên nông dân tránh được tình trạng ép giá. Ảnh: Minh Trí

Đặc biệt, 43 hecta vú sữa của 50 nông dân ở các xã : Hữu Đạo, Long Hưng, Bàn Long, huyện Châu Thành và xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy liên kết với doanh nghiệp sản xuất vú sữa an toàn vệ sinh thực phẩm xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ được bao tiêu với giá cao hơn giá thị trường từ 4.000 đến 6.000 đồng/kg, đã mang lại lợi nhuận cao cho người trồng vú sữa, sau thời gian dài cây vú sữa bị lao đao do sâu bệnh tấn công và giá bán bấp bênh. Đến thời điểm này, tỉnh Tiền Giang đã xuất được hơn 100 tấn vú sữa tươi vào thị trường Hoa Kỳ và con số này sẽ tiếp tục tăng trong cận Tết Nguyên đán tới đây.

Kim Nữ