Thị trường quà tết tại Tiền Giang chưa sôi động

(THTG) Chỉ còn gần 20 ngày nữa đến Tết Nguyên đán năm 2022 nhưng theo lãnh đạo các siêu thị, HTX, cửa hàng bách hóa… thì thị trường quà tết năm nay chưa sôi động và im ắng hơn so với năm trước.

vlcsnap-2022-01-12-08h48m47s970.png

vlcsnap-2022-01-12-08h50m23s889.png

vlcsnap-2022-01-12-08h51m10s773.png

Thị trường hàng hóa Tết khá đa dạng nhưng súc mua còn im ắng. Ảnh: Đoàn Vũ

Nguyên nhân là do dịch bệnh kéo dài, thu nhập ở đa số các ngành nghề đều ảnh hưởng, khiến nhiều người dân thắt chặt chi tiêu hơn.  Chính vì vậy, nhiều đơn vị cũng gói những giỏ quà tết có mức giá không cao như mọi năm, hiện giỏ quả Tết phổ biến ở mức từ 100 ngàn đồng đến khoảng 1 triệu 500 ngàn đồng/giỏ. Về chủng loại, hầu hết hàng Việt chiếm ưu thế, bởi chất lượng và xuất xứ bảo đảm, giá cả lại hợp túi tiền của nhiều đối tượng khách hàng.

Theo dự báo của các đơn vị, giỏ quà tết có khả năng sẽ tăng mạnh vào khoảng giữa tháng Chạp bởi nhu cầu biếu tặng, cũng như thời điểm này, nhiều doanh nghiệp, đơn vị  tổng kết và phát lương thưởng cho người lao động.

Thùy Trang