Thi thuyết trình “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ”

      Ngày 16/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thi thuyết trình “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ”. PGS.TS Nguyễn Tất Giáp, Phó Giám đốc Học viện đã đến dự.

Phát biểu khai mạc hội thi, PGS.TS Võ Văn Đức, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh nêu rõ: Hội thi thuyết trình “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ” nhằm tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học viên của Học viện về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, học viên, sinh viên, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và toàn Học viện.

 PGS.TS Nguyễn Tất Giáp trao giải nhất và 2 giải nhì cho các thí sinh
(Thí sinh đứng thứ 3 từ trái sang đoạt giải nhất hội thi)
Ảnh: Phạm Cường

Hội thi thuyết trình “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ” một lần nữa khẳng định những giá trị đạo đức mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến giáo dục đạo đức cách mạng, đào tạo rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, trở thành con người vừa hồng vừa chuyên. Mỗi bài viết, bài nói, lời căn dặn hay một buổi gặp gỡ, công tác của Người đều có sức lan tỏa mạnh mẽ đến tâm hồn mỗi người. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Người không chỉ là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc mà còn nêu một mẫu mực điển hình, ngời sáng về đạo đức cách mạng nói chung và đạo đức công vụ nói riêng.

Tư tưởng của Người về đạo đức công vụ đã thực sự đặt nền móng cho việc xây dựng, hoàn thiện và phát triển một nền công vụ dân chủ, hiện đại ở nước ta. Tư tưởng đó vẫn tiếp tục có ý nghĩa thời sự cấp bách, định hướng tiến trình xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, cải cách nền hành chính hướng tới Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; đồng thời chỉ đạo công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”…

Tại hội thi, bài thuyết trình của các thí sinh đã tập trung làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ nói chung, đồng thời vận dụng vào thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, công chức, viên chức, học viên, sinh viên trong hệ thống Học viện.

Các bài thuyết trình tại hội thi là quá trình học tập, nghiên cứu và tổng kết lại trong quá trình công tác của mỗi thí sinh. Mỗi bài thuyết trình thể hiện một khía cạnh, một góc nhìn, một vị trí công tác, một lĩnh vực nghề nghiệp, nhưng đều toát lên giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã lựa chọn và trao giải cho 10 thí sinh xuất sắc nhất. Trong đó, giải nhất được trao cho thí sinh Nguyễn Thị Báo, Chi bộ Ban Thanh tra Học viện; 2 giải nhì được trao cho thí sinh Đặng Thị Kim Oanh, Đảng bộ Viện Lịch sử Đảng và Trần Thu Hà, Đoàn Thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 3 giải ba và 4 giải khuyến khích cho các thí sinh xuất sắc khác.