Thí sinh Tiền Giang thoải mái với 2 môn thi Văn và Toán

(THTG) Ngày  25-6, cùng với hơn 900.000 thí sinh của cả nước, hơn 13.700 thí sinh của tỉnh Tiền Giang đã bước vào kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 với 2 môn thi bắt buộc là Văn và Toán.

Tại các điểm thi từ sáng sớm các em học sinh đã đến trước từ hơn 30 phút để có tâm lý thoải mái nhất để bắt đầu môn thi đầu tiên. Theo thống kê của Ban chỉ đạo kì thi quốc gia, môn Văn có 38 thí sinh vắng thi, trong đó có 5 trường hợp miễn thi, 7 trường hợp không rõ lý do. Trong 27 hội đồng thi, có 9 hội đồng có 100% thí sinh đến dự thi trong sáng 25-6. Môn văn là môn thi tự luận duy nhất trong các môn thi của kì thi THPT quốc gia năm nay. Theo ghi nhận chung, đề thi có cấu trúc giống mọi năm với hai phần là đọc hiểu và làm văn, trong đó câu nghị luận văn học chiếm 5 điểm. Các thí sinh tại hội đồng thi trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, nơi có 27 phòng thi với 623 thí sinh vừa hoàn thành bài thi môn văn, hầu hết các thí sinh hào hứng sau 120 phút làm bài.

vlcsnap-2019-06-25-11h05m49s164

vlcsnap-2019-06-25-11h06m20s594

vlcsnap-2019-06-25-11h06m39s285

Thí sinh làm bài thi môn Văn tại điểm thi trường THPT Nguyễn Đình Chiểu – Mỹ Tho. Ảnh: Bùi Phong

14g30 hôm nay (25-6), các thí sinh bắt đầu làm bài thi môn Toán, thời gian làm bài 90 phút. Môn Văn, Toán, Ngoại Ngữ là 3 bài thi độc lập bắt buột. Kết quả thi tốt trong ngày thi đầu tiên này sẽ góp phần giảm áp lực cho thí sinh trong môn thi độc lập còn lại và bài thi tổ hợp trong các ngày thi sau.

Trong ngày thi 25-6, kì thi THPT quốc gia trên địa bàn tỉnh Tiền Giang diễn ra an toàn nghiêm túc, không có  trường hợp nào vi phạm qui chế thi. Các trường hợp vắng thi đã tìm hiểu kỹ do du học, đặc cách, miễn thi và bị bệnh… không có hiện tượng bất thường . Ngày mai 26-6, buổi sáng thi tổ hợp khoa học tự nhiên gồm các môn: vật lý, hóa học, sinh học, thời gian làm bài 150 phút. Buổi chiều thi môn độc lập bắt buột Ngoại ngữ, thời gian làm bài 60 phút.

Thanh Thảo