Thể thao Việt Nam: Một ngày phá 2 kỷ lục SEA Games

Trong một ngày thi đấu xuất sắc, kình ngư Ánh Viên và “Nữ hoàng tốc độ” Nguyễn Thị Huyền của Đoàn TTVN vừa giành được HCV, đồng thời phá kỷ lục SEA Games, thành tích mà chính họ lập 2 năm trước.

Tài năng trẻ điền kinh Lê Tú Chinh – HVC chạy 100 m nữ

Trong khoảng thời gian chiều muộn và tối ngày 22/8, các VĐV đã liên tiếp giành được 5 HCV.

Vào lúc 17h19 phút, VĐV Nguyễn Thị Thi đã chiến thắng đối thủ người Thái Lan với tỷ số 13-12 để giành HCV bi sắt đơn nữ.

Tiếp đó, Ánh Viên liên tiếp giành 2 HCV. Ở nội dung 200 m, Ánh Viên giành HCV khi về đích hết 2 phút 13 giây 64, đồng thời phá kỷ lục SEA Games. Sau tấm huy chương này khoảng 1 tiếng đồng hồ, vào lúc 19h16, kình ngư người Cần Thơ đã lại giành được HCV trên đường bơi 400 m tự do với thành tích 4 phút 10 giây 96.

Đây là HCV thứ 3 của Ánh Viên tại SEA Games 29.

Gần như cùng lúc với Ánh Viên giành HCV 400 m bơi tự do, trên đường chạy 400 m rào nữ, VĐV điền kinh Nguyễn Thị Huyền đã giành HCV và phá kỷ lục SEA Games khi về đích hết 56 giây 06.

Chốt lại ngày thi đấu thành công của Đoàn Việt Nam tà tấm HCV thứ 8 quý giá trên đường chạy 100 m nữ.

Tài năng trẻ của điền kinh Việt Nam Lê Tú Chinh đã giành được HCV khi về đích hết 11 giây 56.

Như vậy, chốt lại ngày thi đấu 22/8, các VĐV Việt Nam giành được 8 HCV, nâng số HCV giành được lên 16. Với kết quả này, Đoàn Việt Nam tạm lọt TOP 3 trên bảng xếp hạng huy chương:

Võ sĩ Hồng Ánh (đai đỏ) giành chiến thắng trong trận chung kết karate hạng cân dưới 68 kg nữ. Ảnh: Thanh niên

17h00 Karate: Võ sĩ Nguyễn Thị Hồng Ánh đã giành chiến thắng trước võ sĩ nước chủ nhà Malaysia Misty Philip ở chung kết hạng cân dưới 68 kg nữ, giành HCV.

Đây là HCV đầu tiên của ĐT Karate Việt Nam tại SEA Games 29.

16h56 Bóng đá nữ: Trận đấu giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Thái Lan kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Trong trận cuối cùng, các cô gái Việt Nam gặp ĐT nữ chủ nhà Malaysia còn Thái Lan gặp Philippines.

Hiện hiệu số bàn thắng/thua của Thái Lan trội hơn 2 bàn.

16h02 Wushu: Hoàng Thị Phương Giang giành HCĐ nội dung trường quyền nữ với 9,65 điểm.

15h53 Karate: Khánh Vy đã đánh bại võ sĩ của Lào ở trận tranh HCĐ hạng cân dưới 50 kg nữ.

Bóng đá nữ: Việt Nam 1-1 Thái Lan.

15h34 Wushu: Trần Xuân Hiệp giành HCB nội dung trường quyền nam với số điểm 9,67, kém 0,01 điểm so với VĐV Singapore.

 Nữ kiếm thủ Như Hoa (bên trái) và Nguyễn Thị Quyên nhận huy chương. Ảnh: VTV

15h25 Đấu kiếm: Nữ kiếm thủ Nguyễn Thị Như Hoa đã xuất sắc giành HCV nội dung kiếm 3 cạnh nữ sau khi đánh bại VĐV Philippines với tỷ số 15-10.

Kiếm thủ Nguyễn Thị Quyên cũng đoạt HCĐ nội dung kiếm 3 cạnh nữ.

Đây là tấm HCV thứ 2 trong ngày 22/8 của Đoàn TTVN.

Bóng đá nữ: Hải Yến ghi bàn mở tỷ số cho ĐT nữ Việt Nam (phút 11 hiệp 1).

Pha ghi bàn của ĐT nữ Việt Nam (áo đỏ)

15h00: Từ 15 giờ ngày 22/8, trong khuôn khổ bóng đá nữ SEA Games 29, ĐT Việt Nam gặp ĐT Thái Lan lượt trận thứ 3.

Hiện tại sau 2 trận, ĐT nữ Thái Lan đang dẫn đầu với 6 điểm, ĐT nữ Việt Nam xếp thứ 2 (cùng 6 điểm nhưng kém hiệu số). Do đó, trận đấu này sẽ phân định ngôi đầu bảng.

Nếu đội nào giành chiến thắng, “cửa” vô địch sẽ rộng mở.

14h57 Boxing: Ở hạng cân dưới 49 kg nam, võ sĩ Việt Nam Huỳnh Ngọc Tân chỉ giành được HCĐ do thua võ sĩ Thani Naringram (Thái Lan) ở bán kết.

14h45 Karate: Võ sĩ Nguyễn Văn Nhật đã để thua Rexor Tacay của Philippines với tỷ số 0-8 ở bán kết hạng dưới 67 kg, chấp nhận HCĐ.

14h00 Điền kinh: Lê Tú Chinh và Lê Thị Mộng Tuyền vào chung kết chạy 100 m nữ.

12h45 Bắn súng 50 m súng ngắn: VĐV Việt Nam thi đấu không thành công.

Hoàng Xuân Vinh bị loại ở chính nội dung anh từng giành HCB Olympic Rio khi chỉ đạt 104,6 điểm. Trần Quốc Cường đứng thứ 8 với 121,5 điểm. HCV thuộc về Kyaw (Myanmar) với 131,7 điểm.

Đặng Nam và Phạm Phước Hưng trên bục nhận huy chương. Ảnh: Thanh niên

11h39: Đặng Nam giành HCV TDDC nội dung vòng treo với số  điểm 14,300, vượt trội so với các đối thủ khác. Người về đích HCB nội dung ngựa vòng chính là Phạm Phước Hưng.
HCV của Đặng Nam vừa giành được là tấm HCV thứ 9 của Đoàn TTVN tại SEA Games 29.

Đặng Nam thi đấu nội dung vòng treo
Số huy chương trong ngày 22/8 (tính đến 11 giờ 15)HCB: 1/ Phạm Quốc Khánh (nam quyền – Wushu);

2/ Nguyễn Thuỳ Linh (nam đao và nam côn  – Wushu)

HCĐ: 1/ Nguyễn Thục Anh (nam đao và nam côn – Wushu);

2/ Lộc Thị Đào – Chu Đức Anh (cung 1 dây hỗn hợp nam nữ – Bắn cung);

3/ ĐT xe đạp (50 km đồng đội nam tính giờ).


10h42 Đua xe đạp đồng đội nam tính giờ cự ly 50 km
: 4 VĐV Mai Nguyễn Hưng, Nguyễn Trường Tài, Huỳnh Thanh Tùng và Trịnh Đức Tâm chỉ giành được HCĐ khi về đích hết 1giờ1 phút 56 giây 48.

Chủ nhà Malaysia đoạt HCV, Thái Lan giành HCB.

10h14 tứ kết Karate đối kháng hạng dưới 50 kg: Khánh Vi thắng võ sĩ Malaysia 4-0, giành quyền vào bán kết.

10h04 Karate đối kháng nữ hạng dưới 50 kg (vòng loại): Trần Thị Khánh Vi gặp võ sĩ Lào. Khánh Vi giành thắng lợi 5-0.

Khánh Vi (đai đỏ) thắng võ sĩ Malaysia 4-0 trong trận tứ kết

9h56 Bắn cung: Các cung thủ Việt Nam chỉ giành được HCĐ nội dung đôi nam nữ cung 1 dây. Như vậy, đến ngày hôm nay (22/8), ĐT bắn cung kết thúc SEA Games 2017 với 1 HCV, 2HCB, 2 HCĐ.

Chu Đức Anh/Lộc Thị Đào giành HCĐ nội dung đôi nam nữ cung 1 dây khi thắng các đối thủ Philippines.

Như vậy bắn cung kết thúc SEA Games 2017 với 1 HCV, 2HCB, 2 HCĐ

9h47 Thể dục dụng cụ: Việt Nam có 2VĐV tham gia thi đấu bài thể dục tự do là Lê Thanh Tùng và Đinh Phương Thành.

Bài thi của Đinh Phương Thành đạt 13,400 điểm, còn Lê Thanh Tùng đạt 13,300 điểm.

Môn bơi: Ánh Viên đã lọt vào chung kết 200 m ngửa nữ.
Nguyễn Ngọc Huynh và Huỳnh Mẫn Đạt cũng đã giành quyền vào chung kết 200 m bướm nam.

9h27 Karate:
 Phạm Trường An thi đấu tứ kết kata. Tuy nhiên Phạm Trường An phải dừng bước trước VĐV của Philippines.

Phạm Quốc Khánh giành HCB nội dung nam quyền nam, tấm HCB wushu thứ 2 của anh tại SEA Games 29

9h02: Wushu: Phạm Quốc Khánh giành HCB nội dung nam quyền nam khi đạt 9,66 điểm. Đây là tấm HCB thứ 2 của Quốc Khánh tại SEA Games.

Nguyễn Thùy Linh đoạt HCB nam đao nữ; Nguyễn Thục Anh với 18,77 xếp thứ 3 nhận HCĐ.

9h00 Karate: Phần thi Kata quyền cá nhân nam. Võ sĩ Phạm Trường An tham gia tranh tài.

8h46: Dù bài biểu diễn quyền cá nhân nữ của Nguyễn Thị Hằng cũng rất xuất sắc nhưng các trong tài đã cho VĐV chủ nhà thắng cuộc.

Nguyễn Thị Hằng thi đấu biểu diễn bài quyền cá nhân nữ

8h36: Karate xuất trận với nội dung Kata. Việt Nam có 1 VĐV tham gia, Nguyễn Thị Hằng  gặp VĐV nữ chủ nhà Malaysia.——————————————
Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh ngay trong ngày thi đấu đầu tiên sẽ gánh trọng trách “mở hàng” vàng cho ĐT bắn súng Việt Nam. Nội dung mà xạ thủ thuộc biên chế đoàn Quân đội tranh tài là 50 m súng ngắn, cũng là nội dung mang về tấm HCB ở sân chơi Olympic cách đây hơn 1 năm.

Cũng trong ngày hôm nay, tại SVĐ Bukit Jalil, môn điền kinh sẽ tranh tài ở nhiều nội dung quan trọng. Đáng chú ý là các nội dung chạy 100 m nam-nữ, đi bộ 20 km nam, 400 m rào nam-nữ, ném lao nữ, 10 môn phối hợp…

Ở môn bơi, sau khi phá kỷ lục SEA Games, kình ngư người Cần Thơ Ánh Viên sẽ tiếp tục là tâm điểm của ngày thi đấu hôm nay với các trận đấu ở cự ly sở trường: 200 m ngửa, 400 m tự do…

Các môn thi đấu chung kết ngày 22/8:

Đi bộ 20 km nam (Nguyễn Thành Ngưng, Võ Xuân Vĩnh), chạy 400 m rào nữ (Nguyễn Thị Huyền), ném lao nữ (Bùi Thị Xuân), súng ngắn nữ 25 m (Lê Thị Hoàng Ngọc, Phạm Thị Hà), súng ngắn nam 50 m (Xuân Vinh, Quốc Cường), thể dục dụng cụ (Đặng Nam, Đinh Phương Thành, Đỗ Vũ Hưng, Lê Thanh Tùng, Phạm Phước Hưng , Trần Đình Vương), cung 1 dây đồng đội nam nữ (Hoàng Văn Lộc, Lộc Thị Đào)…

Cũng trong ngày 22/8, vào lúc 15 giờ, ĐT nữ gặp ĐT nữ Thái Lan. Sau đó, ĐT U22 sẽ gặp ĐT U22 Indonesia, trận đấu mang tính quyết định  suất vào bán kết bảng B bóng đá nam SEA Games 29.

Nguồn Chính phủ