Thế giới rúng động vì các thảm kịch rơi máy bay

Trong tuần qua, ngành hàng không thế giới liên tiếp phải đón nhận các tin xấu về các vụ tai nạn máy bay, với con số thương vong cao

Chiếc máy bay đã vỡ tan khi đâm xuống đất (Ảnh: AP Photo/Burkina Faso Military)

 

Chuyến bay mang số AH5017 đã mất liên lạc lúc 1h55 GMT ngày 24/7 trên bầu trời khu vực Gao ở Mali khi đang bay từ Ouagadougou (Burkina Faso) đến Algiers (Algeria). Sáng sớm 25/07 (theo giờ Việt Nam), xác chiếc máy bay mất tích mang số hiệu AH-5017 của Hãng hàng không Algeria (Air Algerie) đã được tìm thấy ở Mali, gần biên giới với Burkina Faso. Toàn bộ 118 hành khách và phi hành đoàn trên máy bay đều đã thiệt mạng, trong đó có 54 người mang quốc tịch Pháp.
Ngày 27/7, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã tuyên bố 3 ngày quốc tang bắt đầu từ ngày 28/7. Nguyên nhân tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra.

 Một thân nhân đứng lặng trước bức chân dung của hành khách đã chết trong một tai nạn máy bay TransAsia Airways (Ảnh Reuters)

Trước đó, tối 23/7, máy bay của hãng hàng không TransAsia Airways mang số hiệu GE222 đã gặp nạn tại đảo Penghu, Đài Loan khi đang thực hiện chuyến bay nội địa. Chiếc máy bay khởi thành từ thành phố Cao Hùng (Kaohsiung) vào lúc 17h43′ (giờ địa phương) song sau đó đã bị mất liên lạc với trạm không lưu vào lúc 19h6′.

Theo thông tin từ Bộ Giao thông Đài Loan, chiếc máy bay buộc phải hạ cánh khẩn cấp và mất liên lạc với đài kiểm soát vào khoảng 19h06 ngày 23/7 (theo giờ địa phương). Sau nỗ lực hạ cánh bất thành, chiếc máy bay đã bốc cháy.

Theo thông tin gần đây nhất, 48 hành khách đã thiệt mạng, và 15 người bị thương. Hộp đen của máy bay GE222 đã được tìm thấy ngay trong tối 23/7 và đang được cơ quan chuyên môn tiến hành phân tich dữ liệu.

 Một quan tài mang thi thể nạn nhân vụ rơi máy bay MH 17 được đưa về tại sân bay Eindhoven ngày 23/7/2014 (Ảnh Reuters)

Các vụ tai nạn máy bay liên tục xảy ra dấy lên mối lo ngại về an toàn hàng không, một phương tiện vận chuyển có tiếng là an toàn nhất. Các vụ tai nạn này xảy ra trong bối cảnh, cuộc điều tra nguyên nhân của vụ rơi máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH17 của Hãng Hàng không Malaysia và xác định danh tính các nạn nhân vẫn đang được tiến hành.

Ngày 23/7, Hà Lan đã dành một phút mặc niệm các nạn nhân xấu số của vụ rơi máy bay MH17 trong ngày lễ quốc tang đầu tiên trong 50 năm qua của đất nước này. Các phiên tòa ngừng xét xử, và những hoạt động vui chơi giải trí cũng bị tạm dừng. Và âm thanh duy nhất là tiếng va nhẹ của 17 quốc kỳ – tất cả đều treo ở vị trí nửa cột cờ, đại diện cho quốc tịch của 298 hành khách và phi hành đoàn tử nạn trên chuyến bay MH17.

Hộp đen của MH17 được lực lượng ly khai ở biên giới Ukraine trao lại nguyên vẹn cho cơ quan điều tra quốc tế. Công việc giải mã “các hộp đen” sẽ được tiến hành tại phòng nghiên cứu Pharnboro của Anh.

 Tổng thống Nga Putin đưa ra trước EU bằng chứng về vụ máy bay MH17 ngày 22/7 (Ảnh Wochit)

Ngày 26/7 người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest tuyên bố Washington buộc tội lãnh đạo Nga có liên quan đến thảm kịch nói trên, với cáo buộc rằng “Chúng tôi nhận thấy rằng có nhiều loại vũ khí hạng nặng được chuyển từ Nga sang Ukraine và được giao tận tay các thủ lĩnh lực lượng ly khai…” Tuy nhiên, phía Mỹ không đưa ra được bằng chứng nào chứng tỏ những điều họ nói.

Ngày 27/7, trả lời phỏng vấn của RIA, Thượng nghị sĩ Nga Shnyakin nhấn mạnh,những lời cáo buộc của Mỹ rằng Nga có liên quan đến vụ máy bay của hãng Malaysia Airlines bị bắn hạ sẽ là bước khởi đầu cho một cuộc Chiến tranh lạnh mới giữa Nga và phương Tây.

Nguồn vov.vn