Thanh niên thành phố mang tên Bác với việc xây dựng các giá trị mẫu hình giai đoạn mới

Cuộc vận động “Xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 – 2017” được Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh xác định là nội dung cụ thể hóa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên ở thành phố mang tên Bác.

Xây dựng 4 nhóm giá trị điển hình

Để đề ra các giá trị hình thành mẫu hình thanh niên thành phố trong giai đoạn mới, Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức hội thảo làm cơ sở xây dựng dự thảo, lấy ý kiến 4 lần trong đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt của thành phố, trong Ban Thường vụ các cơ sở Đoàn, các chuyên gia công tác giáo dục nhằm hướng đến sự đồng thuận cao về các giá trị mẫu hình thanh niên thành phố khi triển khai và tổ chức thực hiện.

Đồng thời, Ban Thường vụ Thành Đoàn đã nghiên cứu các nội dung Chỉ thị của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn; quy định về 8 điều người đoàn viên nên làm. Tháng 7/2013, Ban Thường vụ Thành Đoàn đã ban hành Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 – 2017”, trong đó, xác định cụ thể các tiêu chí rèn luyện để thanh niên Thành phố học tập, lao động, rèn luyện, hướng đến hoàn thiện các giá trị: Yêu nước – Khát vọng, Đạo đức – Trách nhiệm, Tri thức – Sáng tạo, Năng động – Văn minh.

Sau khi ban hành Kế hoạch, trong các cuộc họp chuyên đề, giao ban hàng quý, Ban Thường vụ Thành Đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn tập trung tuyên truyền và triển khai các tiêu chí, giá trị mẫu hình đến toàn thể đoàn viên, thanh niên.

Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn Lâm Đình Thắng cho biết, các cơ sở Đoàn đã lồng ghép nội dung của các nhóm giá trị phù hợp với từng hoạt động phong trào tại địa phương, đơn vị nhằm tạo môi trường thuận lợi để thông qua đó, đoàn viên, thanh niên có điều kiện tốt nhất rèn luyện bản thân, hoàn thiện nhân cách sống.

Cụ thể, với nhóm giá trị “Yêu nước – Khát vọng”, các cơ sở Đoàn đã tổ chức các cuộc thi, hội thi, tọa đàm, diễn đàn… nhằm giáo dục thanh thiếu niên Thành phố tình yêu quê hương, yêu đồng bào, trân trọng các giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; từ đó, nêu cao tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc. Điển hình như: Hội thi Tự hào Sử việt năm 2013 với 03 phần thi (thi trắc nghiệm trực tuyến, thi giáo án lịch sử, thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền lịch sử), Ngày hội “Thanh niên Thành phố với Sử Việt”, Ngày hội “Triệu trái tim hướng về biển đảo quê hương”, các chương trình văn nghệ “Âm vang Điện Biên – Hào Khí tuổi trẻ”, “Thiêng liêng Tổ quốc Việt Nam”; tổ chức thăm, tặng quà cho hơn 1.900 gia đình chính sách tại 12 tỉnh và 22 quận, huyện trên địa bàn; phân công chăm lo thường xuyên cho 657 Mẹ Việt Nam Anh hùng, 1.939 gia đình thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, 429 gia đình chính sách và con em bộ đội đang công tác tại Trường Sa với tổng kinh phí 1,8 tỷ đồng; xây mới 61 nhà tình nghĩa, nhà tình thương trị giá 1,7 tỷ đồng.

Với nhóm giá trị “Đạo đức – Trách nhiệm”, các cơ sở Đoàn đã chủ động lồng ghép và gắn với việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách chủ tịch Hồ Chí Minh “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Qua các buổi học tập chuyên đề, các chương trình hoạt động, các cơ sở Đoàn đã vận động thanh niên rèn luyện các đức tính cần, kiệm, liêm chính, trung thực, khiêm tốn, trọng chữ “tín”. Trong năm 2013 và 06 tháng đầu năm 2014 đã có 510.236 đoàn viên thanh niên đăng ký thực hiện với 234.645 công trình, phần việc, sản phẩm làm theo lời Bác, các cấp bộ Đoàn tổ chức tuyên dương 10.158 cá nhân và 2.002 tập thể tiêu biểu.

Công tác giáo dục đạo đức được Thành Đoàn thực hiện sáng tạo gắn với từng ngành nghề, lĩnh vực công tác như: Tổ chức trao giải thưởng Phạm Ngọc Thạch cho các y, bác sĩ trẻ có nhiều thành tích trong công tác chuyên môn; tuyên dương các nhà giáo trẻ giỏi, yêu nghề, say mê nghiên cứu khoa học, có tinh thần khắc phục khó khăn để nêu gương trong chính đội ngũ trẻ trong ngành.

 

Tuổi trẻ TP. Hồ Chí Minh trong một hoạt động tình nguyện vì cộng đồng
Ảnh: Quốc Nguyên

 

Triển khai thực hiện nhóm giá trị “Tri thức – Sáng tạo”, bên cạnh khích lệ thanh niên Thành phố phát huy tinh thần học tập suốt đời, tham gia xây dựng “Xã hội học tập”, các cơ sở Đoàn đã giúp đối tượng thanh niên có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện học tập, trau dồi tri thức.

Cùng với duy trì “Vườn ươm Sáng tạo Khoa học và Công nghệ trẻ”, “Ngày Sinh viên sáng tạo”… nhằm khuyến khích, phát huy sức sáng tạo của tuổi trẻ Thành phố trong việc tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội của thành phố và đất nước, các cơ sở Đoàn, đơn vị sự nghiệp thuộc Thành Đoàn đã thực hiện, hỗ trợ các chương trình “Nhịp cầu kinh nghiệm Nối vòng tay lớn” (Đại học Y Dược), Hành trình “Từ lý thuyết đến thực tế” (Đại học Khoa học Tự nhiên) hay cuộc thi “Phương pháp học tập hiệu quả bậc Đại học” do Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố tổ chức.

Với nhóm giá trị “Năng động – Văn minh”, các cơ sở Đoàn đã khuyến khích thanh niên chủ động trong lập thân, lập nghiệp; xung kích, sẵn sàng đảm nhận và thực hiện có hiệu quả những việc khó, việc mới của địa phương, đơn vị; biết thích ứng nhanh với môi trường xung quanh; rèn tính nghiêm túc, khoa học, nhanh nhẹn, kỷ luật, tiết kiệm trong học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt; có khả năng làm việc tập thể và thể hiện vai trò tích cực trong tập thể; có bản lĩnh và kỹ năng hội nhập.

Các cơ sở Đoàn cũng đã tổ chức tốt các hoạt động giáo dục cho đoàn viên, thanh niên ý thức ứng xử văn hóa, văn minh nơi cộng cộng; thực hiện nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa trong gia đình; xây dựng thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Bằng sự năng động, sáng tạo, đoàn viên, thanh niên các đơn vị đã tình nguyện đứng chốt An toàn giao thông, duy trì hiệu quả mô hình “Bến đò ngang an toàn, tiện nghi”, “1.000 cổng trường An toàn giao thông”, phong trào “Vỉa hè sạch – Góc phố đẹp” và xây dựng khu phố ấp “An toàn – sạch đẹp – văn minh – nghĩa tình”.

 

Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh là 1 trong 20 đơn vị điển hình thực hiện
Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị trong hệ thống Đoàn Thanh niên – Ảnh: Minh Châu

 

Không ngừng đổi mới các hình thức học tập, làm theo

Song song với triển khai Cuộc vận động xây dựng mẫu hình thanh niên Thành phố, Ban Thường vụ Thành Đoàn cũng đã triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh” trong cán bộ Đoàn vừa để nêu gương trước đoàn viên, thanh niên, vừa cụ thể hóa Chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”.

Từ 8 tiêu chí cụ thể: Gương mẫu – Trách nhiệm – Năng động – Sáng tạo – Dám nghĩ, dám làm – Gần gũi, gắn bó mật thiết với thanh niên – Ham học hỏi – Có kỹ năng phù hợp, sau 1 năm thực hiện, trong thực tiễn đã xuất hiện nhiều mô hình hay như: Đoàn trường Đại học Khoa học Tự nhiên xây dựng phong cách cán bộ Đoàn “giỏi chuyên môn, vững nghiệp vụ, chuẩn tác phong”, cán bộ Đoàn Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn “Đoàn kết một lòng – Rèn luyện bản lĩnh – Xung kích đi đầu – Tăng tốc phát triển”.

Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn Lâm Đình Thắng cho biết, từ khi thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, hơn 3 năm qua, đã có hơn 1 triệu lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi thành phố tham gia tích cực các hoạt động tìm hiểm về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đó là kết quả của việc duy trì, đổi mới các tủ sách Hồ Chí Minh tại các cơ sở Đoàn, duy trì Nhật ký điện tử, nhật ký bằng tranh, ảnh làm theo lời Bác. Nội dung Hội thi “Tuổi trẻ làm theo lời Bác” được thay đổi hàng năm để tăng tính hấp dẫn. Nếu như năm 2012, Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức Hội thi theo hướng thực hiện các đoạn phim giới thiệu các sản phẩm, công trình “Tuổi trẻ làm theo lời Bác” thì sang năm 2013, Hội thi hướng tới chủ đề “Phong cách cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh”.

Được đánh giá là 1 trong 20 đơn vị điển hình thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong hệ thống các cơ sở Đoàn, chia sẻ kinh nghiệm tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn Lâm Đình Thắng khẳng định, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chẳng những đáp ứng yêu cầu cấp bách trước mắt mà còn có ý nghĩa cơ bản, lâu dài trong việc bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ Thành phố mang tên Bác vừa “hồng”, vừa “chuyên”./.

 

Nguồn ĐCSVN