Thắng tưng bừng, Man City vào bán kết League Cup

Đánh bại Hull City 4-1, Man City đã có vé vào bán kết của League Cup mùa giải năm nay.

Chỉ gặp đội hạng dưới Hull City, Man City đã cất hàng loạt trụ cột trên băng ghế dự bị và ra sân với nhiều gương mặt không thường xuyên được thi đấu.

Tuy nhiên, đội chủ nhà cũng có sự trở lại của David Silva và chính sự góp mặt của cầu thủ Tây Ban Nha giúp cho lối chơi của Man xanh không có nhiều sự khác biệt so với khi họ có đội hình mạnh nhất trên sân.

thang tung bung, man city vao ban ket league cup hinh 0
Bony ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: Reuters)

Ngay phút 12, tiền đạo vừa trở lại sau chấn thương Bony đã mở điểm cho đội chủ nhà với cú dứt điểm quyết đoán. Trong thời gian còn lại rất nhiều của hiệp 1, ‘The Citizens’ đã không tài nào có thêm bàn thắng dù đã có một số cơ hội ngon ăn.

Sang hiệp hai, Man City tiếp tục tấn công mạnh mẽ nhưng bàn thắng vẫn cứ lảng tránh đội chủ nhà. Liên tiếp những cơ hội rõ ràng được tạo ra nhưng bàn thắng thì vẫn không đến.

Nhưng cuối cùng đến phút 80, Iheanacho cũng nâng được tỷ số lên 2-0 với pha đệm bóng chuẩn xác.

Sau bàn thắng của Iheanacho, Kevin de Bruyne đã làm ‘ông chủ’ thực sự trên sân với một cú đúp ở các phút 82 và 87 để đưa Man City vươn lên dẫn 4-0. Những phút cuối, Robertson đã ghi một bàn danh dự cho Hull City.

Thắng tưng bừng 4-1, Man City đã giành quyền vào bán kết League Cup. Cùng vào bán kết với Man xanh còn có Stoke và Everton./.

Đội hình ra sân:

Man City: Caballero, Sagna, Otamendi, Mangala, Clichy, Fernandinho, Delph, Jesus Navas, Silva, De Bruyne, Bony.

Hull: Jakupovic, Taylor, Bruce, Maguire, Odubajo, Elmohamady, Livermore, Hayden, Robertson, Akpom, Aluko.

CTV Trần Tiến/VOV.VN