Thắng Middlesbrough, Chelsea tái ngộ M.U

      Với hai pha lập công của Ramires và Moses đã giúp Chelsea vượt qua Middlesbrough để bước vào trận tứ kết FA Cup gặp Man United.

Trong chuyến làm khách đến sân Riverside của Middlesbrough, Chelsea chỉ sử dụng đội hình hai với 8 sự thay đổi ở các vị trí quan trọng, tuy nhiên, đẳng cấp vượt trội đã khiến cho các cầu thủ đội khách vẫn duy trì được một thế trận lấn lướt. Trong khi đó, ở thế yếu hơn, Boro chấp nhận chơi phòng ngự phản công và chiến thuật phòng ngự phản công hợp lí đã giúp cho đội chủ nhà giữ sạch lưới sau 45 phút đầu tiên.

Sự khác biệt giữa hai đội chỉ được tạo ra trong hiệp 2. Phút 51, sau pha xử lý và chuyền bóng đầy kỹ thuật của tiền vệ Yossi Benayoun bóng đến chân Ramires, cầu thủ này đã mang lại niềm vui cho các cổ động viên Chelsea sau pha dứt điểm ngay trước vòng cấm địa đội chủ nhà, bóng khẽ chạm đầu Torres đổi hướng làm bó tay thủ thành Jason Steele, 1-0 cho Chelsea  

Ramires ghi bàn mở tỷ số cho trận đấu (ảnh Getty)

Có được màn mở tỷ số, những đôi chân của The Blues như được tiếp thêm sức mạnh và cơ hội lại đến với Chelsea khi Torres khi anh phá bẫy việt vị thành công trước khi tung ra cú dứt điểm, tiếc là bóng đi vọt xà ngang. Nhưng các cổ động viên của Chelsea cũng không phải chờ lâu. Phút 73, cách biệt được nhân đôi khi Victor Moses dứt điểm thành công sau pha phối hợp đẹp mắt với bộ đôi Hazard và Oscar.

Bàn thắng ấn định chiến thắng của Victor Moses (ảnh Reuters)

Những phút còn lại là không đủ để Middlesbrough thay đổi tình thế, trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về Chelsea. Thắng trận, Benitez và các học trò sẽ tái ngộ đối thủ đầy duyên nợ M.U tại vòng tứ kết cup FA./.