Thắng Hồng Kông, đội tuyển Việt Nam giành quyền vào tứ kết

Chiều 23/9, trên sân Incheon, Hàn Quốc đã diễn ra cuộc đối đầu quyết liệt giữa đội tuyển nữ Olympic Việt Nam và tuyển nữ Olympic Hồng Kông. Chiến thắng áp đảo 5-0 trước đối thủ đã giúp tuyển nữ Việt Nam chính thức có mặt ở vòng tứ kết Asiad 17 ở ngôi nhì bảng C.

Trước khi trận đấu diễn ra, đội tuyển (ĐT) Olympic Hồng Kông được đánh giá là có lợi thế hơn hẳn về hình thể. Tuy nhiên, so về kỹ thuật cá nhân thì các cầu thủ của tuyển Việt Nam lại vượt trội hơn, nhờ vậy, HLV Mai Đức Chung đã chỉ đạo các học trò sử dụng lối chơi phối hợp nhỏ, ít chạm để hóa giải lối đá của đối phương.

Sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, đội tuyển nữ Việt Nam thể hiện ưu thế vượt trội khi liên tiếp uy hiếp khung thành đội tuyển nữ Hồng Kông. Ngay ở những phút đầu trận đấu, đội tuyển nữ Việt Nam vượt lên dẫn trước 1-0 sau pha đánh đầu phản lưới nhà của cầu thủ Wong So Han. Bàn thắng mở tỷ số 1-0 được thưc hiện ở phút thứ 4.

Có được bàn thắng sớm, đội tuyển nữ giải tỏa được tâm lý và liên tục có những pha lên bóng lên phần sân đối phương. Trong 15 phút đầu hiệp 1, HLV Mai Đức Chung cho các học trò thực hiện lối chơi bóng phối hợp nhỏ, ít chạm ở dọc hành lang hai cánh.

Phút 32, tỷ số trận đấu đã là 2-0 nghiêng về thầy trò HLV Mai Đức Chung. Từ pha đi bóng của Nguyễn Thị Nguyệt, tiền vệ này bị hậu vệ Hông Kông đốn ngã trong vòng cấm địa. Trên chấm phạt đền, Tuyết Dung dứt điểm hạ gục thủ thành Leung Wai Nga, nới rộng cách biệt cho đội tuyển nữ Việt Nam. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Nguyễn Thị Xuyến tiếp tục nâng tỷ số lên 3-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam trên chấm phạt đền.

 Tuyển nữ Olympic Việt Nam tiếp tục mang lại tin vui cho người hâm mộ nước nhà.
(Ảnh: bongdaplus.vn)


Bước sang hiệp 2, các học trò HLV Mai Đức Chung tiếp tục đẩy cao đội hình đồng thời giữ vững cự ly đội hình. Đội tuyển nữ Việt Nam chủ động chơi chậm ở khu vực giữa sân để bảo toàn tỷ số.

Phút 70, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục được hưởng quả phạt 11m lần thứ 3. Cũng như những tình huống trước, hậu vệ đội bạn phạm lỗi với Minh Nguyệt. Tuyết Dung hoàn thành nhiệm vụ nâng tỷ số lên 4-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Phút 77, Phạm Hải Yến vào sân thay cho Nguyễn Thị Muôn. Vừa được tung vào sân, Hải Yến với sức trẻ đã thoát xuống rất nhanh và dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn của tuyển Hồng Kông tạo dấu ấn cho riêng mình trong chiến thắng của đội tuyển nữ Việt Nam.

Những phút còn lại, đội tuyển nữ Hồng Kông không thể ghi được bàn thắng danh dự nào trước đội tuyển nữ Việt Nam. Trong khi đó, với chiến thắng đậm đà 5-0 trước đội tuyển nữ Hồng Kông, thầy trò HLV Mai Đức Chung chính thức ghi tên mình vào vòng tứ kết môn bóng đá nữ tại Đại hội thể thao châu Á 2014 (Asiad 17).

Trận tứ kết diễn ra vào chiều 25/9 sẽ chứng kiến màn đối đầu giữa tuyển Olympic nữ Việt Nam và tuyển Olympic nữ Thái Lan./.

Nguồn ĐCSVN