Thắng Djokovic, David Ferrer vào bán kết

       Rạng sáng nay 24-11, tay vợt số 5 thế giới người Tây Ban Nha David Ferrer đã giành chiến thắng 6-3, 6-1 sau 1 giờ 15 phút thi đấu trước tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic.

David Ferrer trong trận thắng Novak Djokovic - Ảnh: Getty Images

Đây là thất bại thứ 5 trong năm 2011 của Novak Djokovic và cũng là thất bại đáng thất vọng nhất của anh. Trong một ngày thi đấu xuất thần, David Ferrer đã tỏ ra áp đảo Djokovic. Tỉ lệ giao bóng lần 1 thành công của David Ferrer lên đến 86%. Trong khi đó Djokovic không có được phong độ như mong muốn. Trong séc đầu, tay vợt người Serbia phạm 17 lỗi tự đánh bóng hỏng và toàn trận là 33 lần.

Có thể thấy phong độ của Djokovic tại giải này là không cao. Ở trận ra quân, Djokovic đã chật vật lắm mới thắng được Tomas Berdych. Còn nhớ Djokovic đã thua trong cả bốn ván đấu đầu tiên ở séc thứ nhất trong trận này.

Trước đó ở trận ra quân, David Ferrer đã thắng Andy Murray sau hai séc trắng. Khi đó mọi người nghĩ rằng Ferrer thắng là do Murray bị chấn thương, nhưng nay khi thắng tiếp Djokovic thì tay vợt người Tây Ban Nha cho thấy anh là một đối thủ thật sự đáng gờm. Như vậy sau hai trận thắng, David Ferrer đã giành chiếc vé đầu tiên của bảng B vào bán kết giải ATP London 2011.

Ở trận đấu trước đó, Tomas Berdych đã thoát khỏi một điểm kết thúc trận và lội ngược dòng thắng Janko Tipsarevic 2-6, 6-3, 7-6. Chiến thắng giúp Tomas Berdych nuôi hi vọng lọt vào bán kết, trong khi đó Tipsarevic - người thay thế Andy Murray bị chấn thương - đã chính thức bị loại.

Trong vòng đấu cuối của bảng, Novak Djokovic cần phải thắng đồng hương Janko Tipsarevic để giành quyền vào bán kết. Trong khi đó Tomas Berdych phải thắng David Ferrer rồi chờ kết quả trận Djokovic - Tipsarevic mới biết được mình có vé vào bán kết hay không.

Tối nay và rạng sáng mai 25-11 sẽ diễn ra các trận đấu của bảng A. Chiếc vé đầu tiên của bảng đã thuộc về Roger Federer. Chiếc vé còn lại sẽ được quyết định trực tiếp trong trận đấu Rafael Nadal - JoWilfred Tsonga, ai thắng sẽ giành vé vào bán kết.