Thắng đậm Pháp, Brazil sẵn sàng cho Confed Cup

       Với sự bùng nổ trong hiệp 2, các cầu thủ Brazil đã có bước chạy đà hoàn hảo cho Confederation Cup sắp diễn ra.

Bước vào trận đấu, Karim Benzema thế chỗ Olivier Giroud trên hàng công, toàn bộ hàng thủ được thay bằng 4 cái tên mới so với trận giao hữu với Urugoay tuần trước, thủ thành Lloris cũng được bắt chính ở trận đấu này bên cạnh một cầu thủ rất trẻ khác ở tuyến giữa nữa là Joshua Guilavogui. 

Bên phía Brazil, hàng thủ không có nhiều thay đổi ngoại trừ việc Luiz Gustavo đá cặp với Paulinho, bộ ba Oscar, Moura và Neymar vẫn được sử dụng, tuy rằng tân binh Barca Neymar chưa chứng tỏ được nhiều trong trận đụng độ với Tam sư vừa qua.

Cơ hội đầu tiên đến từ rất sớm khi ngay ở phút Fred có bóng nhưng tiếc là anh chưa thể tung ra một cú dứt điểm rõ ràng hơn. 

Brazil muốn đẩy nhanh tốc độ của trận đấu ngay sau tiếng còi khai cuộc nhưng những chú gà trống không để họ làm được điều này dễ dàng, với bất lợi về thể lực sau chặng đường di chuyển dài, các cầu thủ Pháp thường xuyên sử dụng những đường chuyền dài để kéo giãn nhịp độ của trận đấu. 

Phút thứ 6, Valbuena tham gia tấn công nhưng trọng tài đã căng cờ báo việt vị, cơ hội đầu tiên của tuyển Pháp đã trôi qua. 

5 phút sau, đến lượt Matuidi phối hợp với Cabaye vượt qua Luiz trước khi khuấy đảo hàng phòng ngự Brazil, 15 phút đầu tiên thế trận nghiêng hẳn về phía tuyển Pháp.

Oscar ghi bàn mở tỷ số cho trận đấu (ảnh Getty)

Phút 17, Debuchy cản phá từ phía sau với Neymar và Brazil được hưởng một quả đá phạt nhưng Neymar lại gây thất vọng khi sút bóng thẳng vào rào chắn, phải chờ thêm ít phút sau,  Hulk với cú sút chân trái uy lực mới tạo ra cơ hội rõ ràng đầu tiên cho Brazil trong trận đấu, tiếc là bóng đi vọt xà ngang. 

Khán giả Brazil không thể hài lòng với những gì các cầu thủ chủ nhà thể hiện, Neymar thi đấu quá mờ nhạt và hàng công cùng không khá hơn, thậm chí, David Luiz còn phải nhận thẻ vàng sau pha vào bóng thô bạo với Payet.

Những phút còn lại của hiệp thi đấu đầu tiên ghi nhận sự đột phá của một số cá nhân bên tuyển Pháp nhưng hai đội ra sân nghỉ giữa giờ mà chưa có bàn thắng nào được ghi. 

Bước vào hiệp 2, đến lượt Pháp là những người lấn lướt trước ở những phút đầu nhưng mọi chuyện thay đổi khi phút 53, xuất phát từ sai lầm của Debuchy, Fred chuyền bóng cho Oscar dứt điểm thoải mái, bóng đi sệt và 1-0 cho đội chủ nhà.

Trong chiến thắng của đội nhà, Neymar tỏ ra quá mờ nhạt (ảnh: Getty)

Sau bàn mở tỷ số, trận đấu diễn ra cởi mở hơn rất nhiều, cả hai đội đều cố gắng tạo ra những pha hãm thành nguy hiểm nhưng Brazil lúc này đã biết tận dụng triệt để lợi thế dẫn bàn. 

Phút 84, Lucas Moura phát động tấn công, Neymar hãm bóng cho Hernanes dứt điểm vào góc xa hạ gục thủ thành Lloris nhân đôi cách biệt, 2-0 cho Brazil.

Phút 85, Neymar rời sân nhường chỗ cho Bernard, một trận đấu thất vọng của Neymar khi anh tỏ ra quá mờ nhạt. 

Trận đấu hấp dẫn đến tận những giây cuối cùng, phút 90+1, Marcelo ngã trong vòng cấm và Lucas Moura thực hiện thành công quả penalty ấn định chiến thắng ròn rã 3-0 của Brazil trước Pháp./.

Đội hình thi đấu:

Brazil: Julio Cesar, Dani Alves, Thiago Silva, David Luiz, Marcelo, Luiz Gustavo, Paulinho, Oscar, Hulk, Neymar, Fred.

FranceLloris, Debuchy, Rami, Sakho, Mathieu, Cabaye, Guilavogui, Matuidi, Valbuena, Benzema, Payet.