Thắng đậm Man City, Arsenal đoạt Siêu cúp!

Trước một Man City thiếu tới 8 trụ cột, Arsenal đã không mấy khó khăn để đánh bại đối thủ với tỉ số đậm 3-0, để đoạt Siêu Cúp Anh.

Ảnh minh họa

Arsenal đã có được danh hiệu đầu tiên của mùa giải mới

Đúng như tuyên bố trước trận đấu, HLV Wenger đã tung vào sân cả 3 bản hợp đồng đáng chú ý của mình ở kỳ chuyển nhượng mùa hè. Đó là Debuchy, Chambers và Sanchez. Trên hàng công, Giroud sau khi thi đấu mờ nhạt tại Emirates Cup đã phải nhường chỗ cho Sanogo. Hỗ trợ cho Sanogo là Cazorla, Sanchez và Ramsey.

 

Trong khi đó, bên kia chiến tuyến, HLV Pellegrini có tới 8 sự thay đổi so với trận đấu cuối cùng tại Premier League mùa trước. Lý do là vì “The Citizens” đang phải chịu ảnh hưởng không nhỏ từ World Cup 2014. Hàng loạt chủ chốt của họ vẫn chưa sẵn sàng thi đấu trở lại sau một kỳ nghỉ dài.

 

Do Alvaro Negredo không thể thi đấu vì chấn thương, Dzeko đã được tin dùng trên hàng công của Man City. Ở hàng thủ “The Citizens” có sự thay đổi lớn khi Joe Hart phải nhường chỗ cho tân binh Caballero.

 

Thi đấu trên thánh địa Wembley, Arsenal là đội chơi chủ động và có được thế trận tốt hơn so với đối thủ. Thiếu Ozil nhưng chẳng vì đó mà lối chơi của Arsenal kém đi phần uyển chuyển và kỹ thuật. Ramsey, Cazorla, Sanchez và Wilshere đã làm chủ rất tốt khu trung tuyến, chia cắt hoàn toàn những cái bóng áo xanh, khiến Man City không thể lên bóng.

 

Dù cầm nhiều bóng và triển khai lối chơi mạch lạc hơn đối thủ nhưng Arsenal cũng không có được cơ hội nào thực sự đáng kể trong 20 phút đầu tiên do hàng thủ “The Citizens” thi đấu rất tập trung và bọc lót tốt.

 

Phút 23, Arsenal cuối cùng đã được tận hưởng pha làm bàn đầu tiên ở một giải đấu chính thức. Bàn thắng như thường lệ bắt nguồn từ những pha đập nhả kỹ thuật và cực nhuyễn của các cầu thủ áo đỏ. Bóng tới chân của Cazorla, cầu thủ người Tây Ban Nha dùng kỹ thuật loại bỏ Nastasic trước khi dứt điểm chéo góc, giúp Arsenal dẫn trước 1-0.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cazorla, Ramsey ghi liên tiếp 2 bàn thắng cho Arsenal

 

 

Bàn thắng đã giải tỏa bớt sức ép cho Arsenal và cũng kể từ đó trận đấu diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính. Chỉ 2 phút sau pha lập công, Cazorla tiếp tục phối hợp rất ấn tượng với Wilshere và tạo cơ hội cho Sanogo dứt điểm chéo góc bên cánh trái nhưng bóng đi sạt cột dọc.

 

Còn Man City, bàn thua đã khiến họ buộc phải nỗ lực và tấn công nhiều hơn. Tuy nhiên, sự thiếu ăn ý của hàng tiền vệ không đem lại cho họ điều mong muốn. Nasri dù rất nỗ lực di chuyển để làm cầu nối nhưng trong một ngày mà cả Jovetic, Toure chơi dưới sức, cầu thủ người Pháp không thể đem lại những tia sáng trong lối chơi của đội nhà.

 

Mải mê tấn công, Man City sơ hở ở hàng thủ và họ đã phải trả giá. Phút 42, từ một đợt phản công nhanh, Sanchez bứt tốc bên cánh phải trước khi chuyền cho Sanogo. Tiền đạo này xoay trở khéo léo để nhả bóng cho Ramsey băng lên dứt điểm cực hiểm, không cho thủ thành Caballero một cơ hội cản phá.

Phút cuối cùng hiệp 1, Sanchez có cơ hội nâng tỉ số lên 3-0 cho Arsenal nhưng anh đã bỏ lỡ đáng tiếc. Tiền vệ người Chile phối hợp với Sanogo trước khi phá bẫy việt vị băng xuống đối mặt với thủ môn Caballero nhưng anh đã không thắng được tân binh của Man City.

 

Đầu hiệp 2, ông Wenger có liên tiếp 3 sự thay đổi người. Olivier Giroud, Alex Oxlade-Chamberlain và Nacho Monreal vào sân thay Yaya Sanogo, Alexis Sanchez và Laurent Koscielny. Bên phía Man City, Samir Nasri cũng rời sân để nhường chỗ cho David Silva.

 

Sự xuất hiện của Silva đã đem lại luồng sinh khí mới cho Man City. Lối chơi thông minh, di chuyển linh hoạt và khéo léo của cầu thủ người Tây Ban Nha đã đem lại sự kết dính cho hàng tiền vệ của đội nhà. Điều đó được thể hiện qua số cơ hội liên tiếp mà “The Citizens” tạo được.

 

Phút 52, lần đầu tiên thủ thành Szczesny phải trổ tài cứu thua cho Arsenal. Navas có pha bứt tốc quen thuộc bên cánh phải và tạt bóng chuẩn xác cho Jovetic băng vào. Cú đánh đầu cận thành của tiền vệ này khiến Szczesny lúng túng đẩy bóng ra ngoài. Jovetic tiếp tục sút bồi nhưng bóng đi vọt xà.

 

Ảnh minh họa

Giroud ấn định chiến thắng 3-0 cho Arsenal bằng cú sút xa đẹp mắt

3 phút sau một lần nữa Szczesny lại từ chối một bàn thắng cho Man City. Jovetic tiếp tục được trao cho cơ hội bằng một cú sút xa rất căng từ ngoài vòng cấm nhưng Szczesny đã phản xạ tuyệt vời cứu thua cho đội nhà.

 

Đúng vào lúc bàn thắng tưởng chừng như sắp tới với Man City, thì họ phải nhận thêm bàn thua thứ 3. Phút 63, trước vòng vây 3 hậu vệ đối phương, Giroud bất ngờ tung ra cú sút xa, đưa bóng đi quá tầm với của Caballero vào lưới.

 

Nhận thấy sự chệch choạc ở của cặp trung vệ lạ lẫm Monreal và Chambers, ông Wenger tiếp tục đưa Flamini vào sân thay Wilshere đồng thời rút Cazorla để Rosicky trám vị trí.

 

Trong khoảng 20 phút cuối trận, Man City rất cố gắng đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng danh dự nhưng bất thành khi Arsenal đã chủ động lui về bảo toàn tỉ số.

 

Thắng đậm Man City với tỉ số 3-0, Arsenal đã có màn khởi động hoàn hảo bằng chiếc Siêu Cúp Anh để chuẩn bị cho Premier League mùa giải 2014-2015. Như vậy, chỉ sau chưa đầy 3 tháng, Arsenal đã có được danh hiệu thứ 2 sau chiếc cúp FA đoạt được ở mùa giải trước.

Nguồn Vnmedia