Thái Lan cũng tuyển huấn luyện viên người Đức

       Chưa đầy 3 tuần sau khi tuyển Việt Nam giới thiệu HLV người Đức Falko Goetz làm tân “thuyền trưởng” thì đại kình địch của chúng ta ở khu vực Đông Nam Á là Thái Lan cũng bổ nhiệm chiến lược gia nổi tiếng đến từ nước Đức, Winfried Schaefer vào chiếc “ghế nóng”.

       “Chúng tôi rất ấn tượng với thành tích huấn luyện của Schaefer. Quan trọng hơn, ông ấy am hiểu bóng đá châu Á và có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại đây”, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) Worawi Makudi cho biết.
 
Winfred Schaefer từng chinh chiến qua 3 châu lục: Âu, Phi, Á trên cương vị HLV trưởng
 
Cách đây 2 tuần, người tiền nhiệm của Schaefer là cựu danh thủ của Man United, Bryan Robson, vì lý do sức khoẻ và bận công việc gia đình nên đã đệ đơn từ chức.
 
Schaefer năm nay 61 tuổi. Khi còn là cầu thủ, ông từng cùng Borussia Mochengladbach đoạt cú đúp tại giải quốc nội năm 1970, gồm: chức vô địch Bundesliga và danh hiệu cúp Quốc gia Đức.
 
Ngoài ra, Schaefer còn hai lần lọt vào chung kết UEFA Cup năm 1979 và 1980, trong đó có một lần đăng quang năm 1979.
 
Trên cương vị HLV, Schaefer từng dẫn dắt tuyển Cameroon dự World Cup 2002 và giúp “Sư tử bất khuất” lên ngôi vô địch Cúp các quốc Châu Phi (CAN) 2002.
 
Một năm sau, ông còn đưa Cameroon lọt vào chung kết Liên đoàn các châu lục Confederation Cup 2003, đáng tiếc là lại để thua 0-1 trước chủ nhà Pháp.
 
“Chúng tôi hi vọng Schaefer sẽ mang thành công đến với bóng đá Thái Lan như những gì ông đã làm được khi còn dẫn dắt Cameroon. Mục tiêu của tuyển Thái Lan là được tham dự World Cup 2014”, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) Worawi Makudi nói.
 
Lợi thế của Schaefer khi nhận lời dẫn dắt tuyển Thái Lan là ông khá am hiểu nền bóng đá châu Á khi có quãng thời gian 4 năm (2005-2009) làm việc ở Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đồng thời sở hữu 3 danh hiệu lớn tầm CLB tại quốc gia này.