Tây Ban Nha và Italia cùng ”rinh” 3 điểm

Rạng sáng 25-3 (theo giờ Việt Nam), ở lượt thứ 5 – Bảng  G, Vòng loại World Cup 2018 – khu vực châu Âu, cả Tây Ban Nha và Italia cùng giành chiến thắng trước Albania và Israel.

Daniele De Rossi (trái) ghi bàn mở tỷ số cho Italia. Ảnh: EPA

Trên sân nhà Renzo Barbera, Italia nhẹ nhàng vượt qua Albania bằng tỷ số 2 – 0. Hai bàn thắng của đội chủ nhà được thực hiện bởi Daniele De Rossi – sút penalty ở phút 12 và Ciro Immobile (phút 71).

Đáng chú ý, khoảng giữa hiệp hai, trọng tài phải cho trận đấu tạm gián đoạn do cổ động viên ném pháo sáng trên sân.

Về mặt cá nhân, tham gia trận đấu này, thủ thành Buffon của Italia đã đạt cột mốc thi đấu 1.000 trận trong sự nghiệp.

Trận đấu phải tạm gián đoạn khoảng 10 phút do cổ động viên ném pháo sáng vào sân. Ảnh: AP

Cùng lúc đó, tại sân El Molinon, Tây Ban Nha đánh bại Israel với tỷ số đậm 4 – 1. Các bàn thắng của Tây Ban Nha được ghi do công của David Silva (phút 13), Vitolo (phút 45), Diego Costa (phút 51) và Isco (phút 88). Bàn thắng duy nhất của đội khách do Lior Rafaelov ghi ở phút 76.

David Silva (số 21) tung cú sút mở tỷ số cho Tây Ban Nha. Ảnh: EPA

Ở trận còn lại của bảng này, chủ nhà Liechtenstein để thua 0 – 3 trước đối thủ Macedonia.

Sau lượt đấu thứ 5, Tây Ban Nha và Italia cùng được 13 điểm, tiếp tục chia nhau vị trí nhất, nhì bảng G. Israel (9 điểm) tiếp tục nằm ở vị trí thứ ba.

Tại hai bảng D và I, các đội được đánh giá cao hơn như Serbia, Áo, Thổ Nhĩ Kỳ, Croatia, Iceland cùng giành chiến thắng.

Kết quả cụ thể

Bảng D

Georgia – Serbia: 1 – 3
Áo – Moldova: 2 – 0
Ireland – Xứ Gan: 0 – 0

Xếp hạng: 1/ Serbia (11đ); 2/ Ireland (11đ); 3/ Xứ Gan (7đ); 4/ Áo (7đ); 5/ Georgia (2đ); 6/ Moldova (1đ).

Bảng I

Thổ Nhĩ Kỳ – Phần Lan: 2 – 0
Croatia – Ukraine: 1 – 0
Kosovo – Iceland: 1 – 2

Xếp hạng: 1/ Croatia (13đ); 2/ Iceland (10đ); 3/ Ukraine (8đ); 4/ Thổ Nhĩ Kỳ (8đ); 5/ Phần Lan (1đ); 6/ Kosovo (1đ).

Nguồn SGGP