- Giá các mặt hàng nông sản tăng \"nóng\". - Tiền Giang có 13 trại gia cầm đạt chuẩn VietGAP. - Phòng GD-ĐT TP. Mỹ Tho xuất sắc giành hạng Nhất toàn đoàn Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Tiền Giang lần thứ XI năm học 2023-2024. - Khởi công công trình \'Nâng cấp và phát triển lưới điện khu vực Điện lực Gò Công Đông, Tân Phú Đông - Hôm nay (24-4), học sinh lớp 12 bắt đầu thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. - Ông Trần Quí Thanh bị đề nghị 9-10 năm tù. - Bộ Y tế yêu cầu không giấu giếm sự cố y khoa. - Đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc 2 nhiệm kỳ. - TPHCM: Đánh sập đường dây \'tín dụng đen\' cho vay gần 4.000 tỷ đồng, thu lợi hơn 600 tỷ đồng. - Ngày 25/4: Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng. - Tình trạng thừa cân, béo phì ở TP HCM tiếp tục tăng...

Tây Ban Nha – Thụy Sĩ: “Người nhện” sai lầm, chiến thắng trao tay

Đội chủ nhà Tây Ban Nha tận dụng tốt khoảnh khắc hàng thủ Thụy Sĩ phạm sai sót để ghi bàn thắng duy nhất từ phút 14, giành trọn 3 điểm sau một tình huống tấn công đơn giản.

Ra sân lượt trận thứ 3 ở bảng 4 Nations League 2020-2021 trên sân nhà ở Madrid, Tây Ban Nha tiếp đón Thụy Sĩ bằng đội hình gồm nhiều gương mặt trẻ cùng một vài cựu binh rải đều ba tuyến như thủ thành David De Gea, hậu vệ Sergio Ramos, tiền vệ Sergio Busquets cùng Jesus Navas trên hàng công.
Tây Ban Nha - Thụy Sĩ: Người nhện sai lầm, chiến thắng trao tay - Ảnh 1.

Ferran Torres trong vòng vây các hậu vệ Thụy Sĩ

Đội khách Thụy Sĩ với lực lượng hùng hậu đã nhập cuộc rất tốt, tích cực chơi áp sát và tranh chấp bóng quyết liệt ngay trên phần sân của đối phương. Pha dàn xếp tấn công mạch lạc phút 11 còn suýt giúp đội bóng của HLV Vladimir Petkovic mở tỉ số trận đấu nếu cú dứt điểm trong tư thế trống trải của Loris Benito không bị thủ thành De Gea xuất sắc cản phá cứu thua.

Tây Ban Nha - Thụy Sĩ: Người nhện sai lầm, chiến thắng trao tay - Ảnh 2.

Sergio Busquets tranh chấp bóng với Ruben Vargas

Tây Ban Nha thoát hiểm và lập tức đến lượt khung thành Thụy Sĩ chao đảo chỉ 3 phút sau đó. Trước áp lực của các mũi tấn công phía đội chủ nhà, thủ thành Yann Sommer của Thụy Sĩ chuyền bóng cho Granit Xhaka nhưng tiền vệ của CLB Arsenal trượt chân tai hại ngay trong vòng cấm. Không bỏ qua cơ hội này, Mikel Moreno đoạt bóng và chuyền ngay cho đồng đội Mikel Oyarzabal xoay người dứt điểm nhanh, mở tỉ số trận đấu.

Tây Ban Nha - Thụy Sĩ: Người nhện sai lầm, chiến thắng trao tay - Ảnh 3.

Mikel Oyarzabal và Mikel Moreno mang về bàn mở tỉ số

Yann Sommer sau đó thi đấu rất hay như để chuộc lỗi và nếu không có phản xạ xuất sắc của thủ môn đang chơi cho Moenchengladbach, tuyển Thụy Sĩ có thể đã phải nhận thêm vài bàn thua ngay trong hiệp một mà đáng kể nhất là pha bay người cản phá cú đánh đầu trực diện phút 28 của Jose Gaya.

Tây Ban Nha - Thụy Sĩ: Người nhện sai lầm, chiến thắng trao tay - Ảnh 4.

Thủ môn Yann Sommer cay đắng với thất bại từ sai lầm của mình

Mikel Oyarzabal bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt ở phút 52 khi băng vào đệm bóng hỏng ở khoảng cách chỉ vài mét sau đường chuyền của Jesus Navas. HLV Luis Enrique tung thêm một số cầu thủ trẻ vào sân ở hiệp đấu này nhưng chủ nhà Tây Ban Nha không thể ghi thêm bàn thắng nào. Trong khi đó, Thụy Sĩ chỉ có thể chống trả rất yếu ớt, đành chấp nhận thất bại với tỉ số tối thiểu 0-1. Tây Ban Nha ung dung giữ vững ngôi đầu bảng 4 mà không cần quan tâm đến kết quả trận đấu cùng giờ giữa tuyển Đức và Ukraine.

Tây Ban Nha - Thụy Sĩ: Người nhện sai lầm, chiến thắng trao tay - Ảnh 5.

Tây Ban Nha thắng tối thiểu trước Thụy Sĩ

Matthias Ginko và Leon Goretzka ghi bàn cho tuyển Đức trước khi Ruslan Malinovskyi rút ngắn cách biệt cho chủ nhà Ukraine bằng quả phạt đền cuối trận. Như vậy, sau 3 lượt đấu, Tây Ban Nha đứng đầu bảng 4 với 7 điểm, xếp trên Đức (5 điểm), Ukraine (3 điểm) và Thụy Sĩ (1 điểm).
Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*