Tây Ban Nha – Pháp: Cuộc chiến giữa các vì sao

       Tây Ban Nha và Pháp là 2 đội bóng sở hữu rất nhiều cầu thủ đang chơi cho các CLB lớn của châu Âu. Cuộc đối đầu giữa “Bò tót” và “Gà trống” sẽ là trận cầu hội tụ những ngôi sao lớn như Benzema, Ramos, Xavi, Iniesta…
 
Hào quang của đội tuyển Pháp phải kể tới thành công ở những năm 1998 và 2000. Sau khi vô địch World Cup 1998, đội tuyển Pháp đã xuất sắc vô địch Euro 2000. Tây Ban Nha cũng được đánh giá rất cao trong những năm gần đây. Đội bóng xứ sở bò tót vô địch Euro 2008 và vô địch World Cup 2010. Tuy nhiên, vào thời điểm này Tây Ban Nha vẫn được các nhà chuyên môn đánh giá là của trên trong cuộc đối đầu với đội tuyển Pháp. Trận đấu tứ kết giữa Pháp và Tây Ban Nha sẽ diễn ra vào lúc 1h45 ngày 24/6 sau khi các cặp đấu tứ kết khác diễn ra giữa Séc và Bồ Đào Nha, Đức và Hy Lạp. 
 

Ảnh minh họa

Sergio Ramos (phải) sẽ đối đầu với Benzema vào đêm nay


Trong buổi tập luyện của đội tuyển Pháp, Ribery đã dính chấn thương nhẹ ở gót phải và phải kết thúc buổi tập sớm hơn các đồng đội tại trung tâm tập luyện Kircha. HLV Laurent Blanc cũng đang lo lắng cho thể lực của Nasri khi tiền vệ đang chơi cho Man City cũng không thể tham gia tập luyện.
 
Đối với Tây Ban Nha, không khí tập luyện vẫn được duy trì rất tốt tại trung tâm thể thao Gniewino, Ba Lan. Pháp và Tây Ban Nha vẫn đang có những buổi tập cuối cùng tại địa điểm nơi diễn ra vòng đầu bảng trước khi di chuyển tới địa điểm sân vận động mới để bắt đầu cho trận tứ kết Euro 2012.
 
Ở cấp độ CLB, những ngôi sao của cả 2 đội bóng là những người bạn nhưng trong cuộc đối đầu ở trận tứ kết thứ 3 tại VCK Euro 2012 đêm nay, họ sẽ phải vào trận với tinh thần chiến thắng để đánh bại đối thủ. Pháp và Tây Ban Nha có tới 14 cầu thủ đang chơi cho những CLB hàng đầu châu Âu như Valencia, Chelesa, Real Madrid và Man City.
 
Benzema sẽ phải đối mặt với 5 người đồng đội cùng chơi tại Real Madrid đó là những Xabi Alonso, Casillas, Arbeloa, Ramos và Albiol. Đây sẽ là một trận đấu cực kỳ khó khăn cho Benzema khi tiền đạo người Pháp phải đối đầu với những ngôi sao dày dặn kinh nghiệm như vậy.
 
Với những ai là fan trung thành của Chelsea, họ sẽ rất phân vân khi xem trận đấu giữa Tây Ban Nha và Pháp bởi Torres, Mata và Malouda sẽ đối đầu với nhau. Man City cũng đóng góp 3 đại diện trong trận tứ kết thứ 3 của VCK Euro 2012 này đó là Clichy và Nasri (Pháp) và Silva (Tây Ban Nha. 2 ngôi sao khác của Valencia là Rami (Pháp) và hậu vệ trái Alba (Tây Ban Nha).
 
Vẫn chưa biết HLV Del Bosque sẽ sử dụng sơ đồ chiến thuật nào cho trận đấu với đội tuyển Pháp. “Bò tót” sẽ chơi với một trung phong thực sự là Torres hay để Fabregas đá ngay từ đầu với hàng tiền vệ lên tới …6 người. Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ chơi tấn công cánh nhiều hơn khi ở đó có lỗ hổng của Abidal để lại cho đội tuyển Pháp vì phải phẫu thuật ghép gan.
 

Ảnh minh họa

HLV Laurent Blanc sẽ có nhiều mối lo về hàng phòng ngự của Pháp


Pháp còn bị tổn thất khi không có Mexes vì án treo giò. Thay anh sẽ là Koscienly đang chơi cho Arsenal. Hàng phòng ngự của đội tuyển Pháp thực sự có vấn đề trong thất bại 0-2 trước Thụy Điển ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Mexes chính là cầu thủ nhận nhiều chỉ trích nhất cho hàng phòng ngự kém cỏi của đội tuyển Pháp. Sự thay thế của Koscienly sẽ khiến các CĐV Pháp yên tâm bởi trong màu áo của Arsenal, trung vệ này luôn chơi rất tốt trong vai trò của mình.
 
Dù Mexes đã bước sang tuổi 30 nhưng anh vẫn chưa cho thấy độ chín của mình. Bản lĩnh thi đấu là điều mà Mexes không có. Bên cạnh đó những Clichy, Evra hay Adil Rami của hàng phòng ngự Pháp cũng có những màn trình diễn kém thuyết phục. Chỉ có thủ thành Lloris và hậu vệ phải Mathieu Debuchy là thể hiện được vai trò quan trọng của mình ở hàng phòng ngự Pháp.
 
Thành tích đối đầu giữa 2 đội trước đây nghiêng về phía Tây Ban Nha trong 30 lần gặp nhau. Tây Ban Nha thắng 13, thua 11, có được 57 bàn thắng và để thủng lưới 35 bàn. Liệu Tây Ban Nha có thể tận dụng những yếu kém của hàng phòng ngự Pháp và thể hiện một lối chơi tấn công Tiqui-taca đầy biến hóa để giành chiến thắng vào chơi trận bán kết Euro 2012?