Tây Ban Nha 2-1 Belarus: Một điểm nữa thôi!

Với chiến thắng 2-1 trước Belarus đêm qua, Tây Ban Nha chỉ cần một điểm nữa là có thể giành được tấm vé dự VCK World Cup.

Tiếp đón Belarus trong khuôn khổ bảng I vòng loài World Cup khu vực châu Âu, thầy trò HLV Del Bosque không giấu diếm ý định giành trọn 3 điểm để duy trì lợi thế đối với các đối thủ còn lại. Michu bất ngờ được đá chính và anh đã không phụ lòng tin tưởng của của HLV Del Bosque, phút 13, nhận đường chuyền của Silva, tiền đạo đang khoác áo Swansea tung cú dứt điểm, tiếc là bóng khổng thể đi trúng đích vì bị  Balanovich cản phá.

Xavi ghi bàn mở tỷ số cho trận đấu

Tiếp tục duy trì thế trận áp đảo, các cầu thủ Tây Ban Nha có thời gian kiểm soát bóng lên tới 81%  trong 15 phút đầu trận đấu thế nhưng trong một ngày mà hàng thủ Belarus tỏ ra rất kiên cường đã không có bàn thắng nào được ghi trong suốt hiệp 1. Thậm chí Pique còn phải nhận một thẻ vàng do lỗi dùng tay chơi bóng ở phút 33.

Phải chờ đến tận phút 61, sau rất nhiều nỗ lực La Roja mới có bàn thắng mở tỷ số do công của Xavi, từ một tình huống tấn công bên phía cánh phải, Pique câu bóng vào trong cho các đồng đội nhưng bị Filipenko can thiệp, bóng bật ra đến đúng vị trí của Xavi  và bằng một cú sút quyết đoán của Xavi tỷ số là 1-0 cho Tây Ban Nha.

Lần đầu được khoác áo đổi tuyển quốc gia nhưng Michu không để lại nhiều dấu ấn (ảnh: Getty)
Bàn thắng mở tỷ số khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn rất nhiều với đội bóng xứ bò tót. Phút 78, Pedro đánh gót đẹp mắt cho Ramos đột phá cánh phải trước khi tung ra một đường chuyền hoàn hảo cho Negredo đánh đầu nhân đôi cách biệt cho Tây Ban Nha. Cách biệt khá an toàn và thời gian thi đấu không còn nhiều đã khiến các hậu vệ của TBN tỏ ra khá lơ là và ngay lập tức họ đã phải trả giá.

Phút 89, Krivet cắt bóng từ trung lộ rồi nhanh chân chuyền cho Kornilenko băng xuống hạ gục Valdes rút ngắn tỷ số xuống còn 2-1. Tuy nhiên, thời gian ít ỏi còn lại không đủ cho Belarus có thể có điểm. Thắng trận, Tây Ban Nha đã chạm một tay vào tấm vé tham dự VCK World Cup 2014 diễn ra vào mùa hè năm sau khi họ vẫn  nhiều hơn 3 điểm so với các cầu thủ Pháp, và ở lượt trận cuối Tây Ban Nha cũng chỉ phải gặp Georgia./.

 

Đội hình ra sân:

Tây Ban Nha: Valdes; Arbeloa, Pique, Ramos, Monreal; Busquets, Xavi, Silva; Pedro, Michu, Fabregas.

Belarus: Veremko; Martynovich, Verkhovtsov, Bordachev, Filipenko; Dragun, Zhavnerchik, Putilo, Balanovich; Tigorev, Kalachev.

CTV Hoài Không/VOV online