Tàu Shinkansen Nhật Bản phát hỏa, 2 người tử vong

Tàu Shinkansen mang số hiệu Nozomi 225 đang chạy qua ga Odahara của tỉnh Kanagawa tới Osaka đã phát hỏa tại toa số 1 vào lúc 11h30 ngày 30/6.

Báo Asahi dẫn lời cảnh sát địa phương cho biết, hai người thiệt mạng là một người đàn ông và một phụ nữ tầm 60 tuổi. Ngoài ra còn có 9 người bị thương, trong đó có một người bị thương nặng.

Cũng theo lời cảnh sát địa phương, khói đã bốc lên từ toa số 1, và khi nút ấn khẩn cấp được đóng, nhân viên lái tàu đã cho dừng tàu và liên lạc với cảnh sát.

tau shinkansen nhat ban phat hoa, 2 nguoi tu vong hinh 0
Toa số 1 của tàu Shinkansen phát hỏa (Ảnh Kawaguchi)

Một hành khách cho biết, lúc khoảng 11h49 trưa, một người đàn ông đã đốt một chất lỏng giống như dầu hỏa. Cảnh sát cho biết, nhiều khả năng người đàn ông này châm lửa đốt để tự sát. Và nhân viên lái tàu cũng đã cố gắng dùng bình xịt để cứu hỏa.

Sau sự việc xảy ra, nhiều hành khách có biểu hiện lo sợ và mệt mỏi mặc dù đã được trấn an và được hỗ trợ từ cảnh sát phòng chống tai nạn Nhật Bản.

Theo Cơ quan đường sắt Đông Nhật Bản, chuyến tàu Shinkansen này xuất phát lúc 11h sáng 30/6 từ ga Tokyo. Lúc đó trên tàu chở khoảng 1000 người.

Ngay sau sự việc xảy ra, hành khách trên tàu đã được sơ tán và chờ tàu khác. Đúng 14h9 chiều toàn bộ hành khách đã được lên tàu khác và di chuyển tới Osaka.

Hiện tại cảnh sát đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ cháy. Ở Nhật Bản, tai nạn Shinkansen phát hỏa là rất hiếm.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ hỏa hoạn, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã chỉ đạo việc thu thập thông tin, điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn./.

Bùi Hùng/VOV- Tokyo