Ánh Viên được đầu tư 4 tỷ để giành huy chương ASIAD

Ánh Viên sẽ được đầu tư 4 tỷ đồng để sang Mỹ tập huấn.
Ánh Viên sẽ được đầu tư 4 tỷ đồng để sang Mỹ tập huấn.

Trong năm 2013, Ánh Viên đã được đơn vị chủ quản là Bộ Quốc phòng cùng Tổng cục TDTT đầu tư hơn 160.000 USD để tập huấn dài hạn tại Mỹ. Số tiền đầu tư kỷ lục đã phát huy tác dụng triệt để. Tại giải bơi vô địch các nhóm tuổi Đông Nam Á 2013, Ánh Viên xuất sắc giành 11 HCV, 2 HCB, phá 7 kỷ lục lứa tuổi Đông Nam Á.

Đến đại hội Thể thao trẻ châu Á 2013, Ánh Viên đã giành được 3 HCV, 1 HCB. Tại SEA Games 27,  Ánh Viên đăng ký tham dự tới 8 nội dung bơi và cô giành được 3 HCV, phá 2 kỷ lục SEA Games. Thành tích nổi bật giúp Ánh Viên đứng đầu trong cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu toàn quốc với 917 điểm.

Nhằm giúp Ánh Viên cải thiện thành tích, hướng đến việc giành huy chương tại ASIAD năm nay, Bộ quốc phòng, Tổng cục TDTT và các đơn vị tài trợ đã quyết định đầu tư cho cô số tiền lên đến 200.000 USD, tăng hơn 40.000 USD so với năm ngoái. Số tiền này để trang trải kinh phí cho Ánh Viên cùng HLV Đặng Anh Tuấn tập huấn tại trung tâm St.Augustine, bang Florida, Mỹ.

Ngoài ra, chuyên gia người Mỹ hướng dẫn Ánh Viên cũng nhận được mức lương 3.000 USD/tháng. Ánh Viên là tài năng đặc biệt của bơi Việt Nam. Việc tập huấn tại Mỹ cùng chế độ dinh dưỡng đặc biệt sẽ giúp ích rất nhiều để cô nâng cao thành tích. Ánh Viên đã chính thức tập luyện tại Mỹ từ đầu tháng 1 vừa qua.

Theo kế hoạch từ nay đến tháng 7, Ánh Viên sẽ tham dự nhiều giải đấu chất lượng, trong đó có giải tuyển chọn VĐV dự giải Olympic trẻ. Tại ASIAD 2014, Ánh Viên phấn đấu có huy chương ở những nội dung ruột như 100m, 200m ngửa, 200m, 400m hỗn hợp.

Nguồn vov.vn