Tập huấn“Hiểu biết hiện nay về ung thư”

(THTG) Ngày 29/9, tại bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang, Sở Y tế Tiền Giang tổ chức tập huấn cho hơn 200 bác sĩ ở các bệnh viện 9 huyện thị trong tỉnh với chủ đề: “Hiểu biết hiện nay về ung thư” do Giáo sư Nguyễn Chấn Hùng, Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam chủ trì.

1

Ảnh: Bùi Phong

Theo thống kê của ngành Y tế, ước tính hàng năm Việt Nam có khoảng 170.000 ca ung thư mới, trong đó có khoảng 75.000 ca tử vong. Các ung thư thường gặp nhất là ung thư gan, phổi, bao tử, vú, đại trực tràng, cổ tử cung. Theo GS Nguyễn Chấn Hùng, nếu phát hiện sớm ung thư vú, ung thư cổ tử cung, việc điều trị tốt đạt tỷ lệ khoảng 90%, ung thư tuyến giáp gần 100% điều trị khỏi. Hiện nay, y học có những phương pháp điều trị hiện đại kết hợp với thuốc đặc trị đã đem lại kết quả khả quan cho bệnh nhân ung thư. Chính vì thế, các hoạt động truyền thông hiểu đúng về ung thư rất cần thiết trong cộng đồng, và công tác chuyển giao kiến thức về điều trị, dự phòng bệnh ung thư có ý nghĩa quan trọng đối với cán bộ y tế.

Ngoài buổi tập huấn tại bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang, GS Nguyễn Chấn Hùng sẽ tiếp tục tập huấn cho các bác sĩ Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy và bệnh viện đa khoa khu vực Gò Công về chủ đề: “Hiểu biết hiện nay về ung thư” ./.

Thanh Xuân