Tạo hai “siêu phẩm” vào lưới Trung Quốc nhưng tuyển Việt Nam vẫn “trắng tay”

Chiếm tỉ lệ kiểm soát bóng và tung nhiều pha dứt điểm hơn chủ nhà Trung Quốc nhưng đội tuyển Việt Nam phải nhận thất bại chung cuộc 2-3 vì thua thiệt đối thủ về thể hình.

Thống kê toàn trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Trung Quốc ở lượt trận thứ 3 bảng B vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra trên sân Sharjah (Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất) hôm 8-10 cho thấy thầy trò HLV Park Hang-seo chiếm tỉ lệ kiểm soát bóng lên đến 52% và tung ra 13 pha dứt điểm với 5 lần trong số đó hướng bóng đi đúng mục tiêu.

Tạo hai siêu phẩm vào lưới Trung Quốc nhưng tuyển Việt Nam vẫn trắng tay - Ảnh 2.

Bùi Tiến Dũng và các đồng đội không thể ngăn cản các chân sút cao lớn của Trung Quốc

Tuy có số lần uy hiếp khung thành đối phương nhiều hơn đội chủ nhà song tuyển Việt Nam luôn bị đối thủ Trung Quốc ghi bàn dẫn trước vì thua thiệt về khả năng tranh chấp bóng bổng. Kém hơn Trung Quốc về thể hình nhưng các học trò của HLV Park Hang-seo lại sở hữu kỹ thuật cá nhân khéo léo và tốc độ di chuyển linh hoạt nên có hai “siêu phẩm” bàn thắng đẹp mắt vào lưới đối phương.

Lần lượt Hồ Tấn Tài và Nguyễn Tiến Linh sút tung lưới Trung Quốc để gỡ hòa 2-2 sau 90 phút thi đấu đầy kịch tính nhưng đoàn quân “cờ đỏ sao vàng” vẫn không thể bảo toàn thế trận. Sau tình huống phòng ngự mất tập trung ở phút bù giờ cuối cùng, tuyển Việt Nam phải trả giá đắt vì để thầy trò HLV Li Tie có bàn thắng ấn định tỉ số chung cuộc 3-2.

Tạo hai siêu phẩm vào lưới Trung Quốc nhưng tuyển Việt Nam vẫn trắng tay - Ảnh 3.

Văn Thanh xông xáo song chỉ hoàn thành nhiệm vụ đánh chặn

“Các cầu thủ đã nỗ lực hết sức để ghi 2 bàn thắng nhưng không thể có được kết quả hòa trước Trung Quốc. Tôi cảm thấy thất vọng và tiếc nuối vì điều này nhưng toàn đội sẽ quyết tâm để cải thiện thành tích ở những lượt trận sắp tới” – Nguyễn Tiến Linh buồn rầu cho biết sau trận thua Trung Quốc.

Kết quả này khiến đoàn quân của HLV Park Hang-seo xếp cuối bảng B với 0 điểm, trong khi Trung Quốc giành được 3 điểm và vươn lên vị trí thứ 5. Ở lượt trận thứ 4 vào ngày 12-10, tuyển Việt Nam sẽ hành quân đến sân Khu phức hợp thể thao Sultan Qaboos để chạm trán chủ nhà Oman và Trung Quốc phải làm khách ở Ả Rập Saudi.

Nguồn NLĐ