- Nông dân Tân Phước phấn khởi do giá khóm ở mức cao, từ 7.000đ- 9.000/ký. - Giá USD liên tục tăng kịch trần, NHNN sẵn sàng can thiệp. - Vụ ‘tịnh thất Bồng Lai’: Ông Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm tội loạn luân. - Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung bị Bộ Chính trị kỷ luật khiển trách. - Đề xuất nâng thời gian kê đơn thuốc cho bệnh mạn tính 60 ngày/lần. - Bà Rịa - Vũng Tàu chuyển đổi 43 ha rừng làm đường ven biển - Tổ chức Y tế Thế giới WHO sơ tuyển vaccine tả Euvichol-S vào ngày 19/4, nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm vaccine. - Đề nghị khai trừ Đảng cựu bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ. - Ngân hàng Nhà nước dự kiến tổ chức phiên đấu thầu vàng vào ngày 22-4. - TP Cần Thơ: Sụt lún kho lương thực, ước thiệt hại 10 tỷ đồng. - Bí thư Quận 8 làm Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM...

Tân tham mưu trưởng không quân Mỹ lên sẵn kế hoạch ứng chiến Trung Quốc

Khi tướng Charles Q. Brown Jr. đảm nhiệm chức vụ tham mưu trưởng không quân Mỹ đầu tháng 8 tới, ông đã chuẩn bị sẵn cách ứng chiến tối ưu nhất trong trường hợp xảy ra xung đột với Trung Quốc.

Trong cuộc họp do Bộ Ngoại giao Mỹ tổ chức hôm 24-6, ông Brown nói với các phóng viên rằng mình đang xem xét các biện pháp của Thủy quân Lục chiến.

Lực lượng này gần đây tiết lộ kế hoạch loại bỏ các thiết bị hạng nặng như xe tăng, thay vào đó tập trung vào khả năng cơ động hạng nhẹ đối với pháo binh, hệ thống không người lái và tên lửa chống hạm. Theo tạp chí Không quân (Air Force Magazine), có vẻ như họ sẽ tối ưu hóa lực lượng để cạnh tranh với Trung Quốc trong khung thời gian năm 2030.

Tướng Brown xác nhận ông đã nói chuyện với Tư lệnh Thủy quân lục chiến David H. Berger về kế hoạch của mình. Khi đảm nhiệm vị trí tham mưu trưởng không quân Mỹ, ông cân nhắc thực hiện bước đi tương tự liên quan tới vấn đề Thái Bình Dương và Trung Quốc.

Tân tham mưu trưởng không quân Mỹ lên sẵn kế hoạch ứng chiến Trung Quốc - Ảnh 1.

Tướng Charles Q. Brown Jr.. Ảnh: Reuters

“Có vài thứ chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện” – tướng Brown cho biết, đồng thời chia sẻ cách suy nghĩ và hành động nhằm đối phó Trung Quốc đã nhen nhóm kể từ khi ông nắm chức vụ chỉ huy cách đây 2 năm.

“Vấn đề không chỉ là công nghệ khi chúng ta nhìn vào số lượng máy bay ném bom hoặc số lượng máy bay chiến đấu tiên tiến như J-20 của Trung Quốc tăng nhẹ mà còn là cách thức hoạt động của họ. Đợt tôi làm chỉ huy, rất hiếm khi chúng tôi thấy máy bay ném bom H-6 của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) bay trên mặt nước. Bây giờ, điều đó xảy ra hàng ngày” – tướng Brown nói thêm.

Bắc Kinh nhiều năm qua lập lờ kế hoạch thiết lập Vùng nhận dạng phòng không (AIDZ) ở biển Đông. Theo tướng Brown, nếu Trung Quốc đẩy mạnh kế hoạch đó, nó sẽ tác động đến tất cả quốc gia trong khu vực và đi ngược lại ý tưởng về một khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương tự do và mở.

Hôm 25-6, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana đồng tình với cảnh báo của tham mưu trưởng không quân Mỹ. Ông Lorenzana cho rằng thứ nhất, việc Trung Quốc thiết lập AIDZ ở biển Đông chẳng khác nào họ cướp lấy một vùng biển rộng lớn vốn mở cửa cho hoạt động đánh bắt cá và tự do đi lại.

Thứ hai, nó vi phạm các quyền kinh tế độc quyền của những quốc gia duyên hải đối với Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của họ dựa trên Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS) mà Trung Quốc tham gia ký kết. Thứ ba, rất nhiều nước sẽ coi ADIZ của Trung Quốc là bất hợp pháp và vi phạm luật pháp quốc tế.

Tân tham mưu trưởng không quân Mỹ lên sẵn kế hoạch ứng chiến Trung Quốc - Ảnh 2.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Taro Kono trả lời truyền thông nước ngoài hôm 25-6. Ảnh: AP

Trong một cuộc họp ngắn hiếm hoi dành cho truyền thông nước ngoài hôm 25-6, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Taro Kono cũng để mắt đến khả năng và ý định quân sự của Trung Quốc trên khắp châu Á. “Chúng ta cần nâng cao nhận thức về những gì đang diễn ra xung quanh Nhật Bản. Chúng ta cần theo dõi ý định của Trung Quốc một cách cẩn thận, không chỉ là khả năng của họ” – đài Nikkei dẫn lời ông Kono.

Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*