Tân Phước trồng hơn 150 hecta khoai mỡ trong mùa lũ

(THTG) Hiện nay, tại các xã Tân Hòa Đông, Thạnh Mỹ, Hưng Thạnh, Phú Mỹ… và những khu vực có đê bao vững chắc, không bị nước lũ ảnh hưởng của huyện Tân Phước, nông dân bắt đầu xuống giống khoai mỡ nghịch vụ năm 2018- 2019.

vlcsnap-2018-10-11-09h13m23s734

vlcsnap-2018-10-11-09h14m27s148

Nông dân chăm sóc khoai mỡ nghịch mùa. Ảnh: Phúc Thịnh

Với các giống truyền thống, được thị trường ưa chuộng như: Tím than, thục linh… hơn 150 hecta khoai mỡ nghịch vụ đã được trồng và đang phát triển rất tốt. Theo kinh nghiệm của bà con nông dân, xuống giống nghịch vụ như thế này, giá bán khoai sẽ cao hơn nhiều so với vụ thuận, nhất là liên tiếp 02 năm vừa qua, giá khoai mỡ luôn duy trì ở mức cao, làm cho người trồng thêm phấn khởi, được xem là một trong những loại cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân.

 Phúc Thịnh