Tân Phước trình diễn máy liên hợp tự động thu hoạch khóm  

(THTG) Ngày 13-9, Trường Đại học Lâm nghiệp và Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trình diễn dàn máy Liên hợp tự động thu hoạch khóm tại ấp Mỹ Thuận, xã Thạnh Mỹ, huyện Tân Phước.

vlcsnap-2020-09-14-08h43m43s921

vlcsnap-2020-09-14-08h44m37s906

Máy liên hợp tự động thu hoạch khóm còn đang trong quá trình hoàn thiện các tính năng, góp phần giúp nông dân rút ngắn thời gian thu hoạch, tiết kiệm chi phí. Ảnh: Thanh Nhàng

Dàn máy Liên hợp tự động thu hoạch khóm là một nghiên cứu, thuộc đề tài cấp Nhà nước, do Bộ Khoa học – Công nghệ, Trường Đại học Lâm nghiệp và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, với đơn vị chủ trì là Công ty Cổ phần thiết bị chuyên dùng Việt Nam.

Máy Liên hợp tự động thu hoạch khóm sử dụng các phần mềm và camera để nhận dạng khóm chín, khóm xanh, đồng thời tay cắt tự động sẽ tìm đến vị trí của trái khóm để thu hoạch và chuyển vào băng tải.

Hiện dàn máy vẫn còn đang trong quá trình nghiên cứu, thử nghiệm sàn lọc và hoàn thiện các tính năng của máy, để sớm đưa vào sử dụng, góp phần giúp nông dân trồng khóm có thể rút ngắn thời gian thu hoạch, giảm được chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Thanh Nhàng