Tân Phước tổ chức phun hóa chất dập dịch sốt xuất huyết

(THTG) Ngày 18-9, Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân huyện Tân Phước tổ chức phun hóa chất dập dịch sốt xuất huyết trên diện rộng.

Trước đó, huyện Tân Phước đã tổ chức ra quân diệt lăng quăng; đồng thời tuyên truyền, vận động và hướng dẫn các hộ dân xử lý môi trường, diệt lăng quăng, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

vlcsnap-2019-09-19-09h36m25s943

vlcsnap-2019-09-19-09h37m00s692

Tân Phước phun hóa chất dập dịch số xuất huyết tại các hộ dân. Ảnh: Thanh Lâm

Trong tuần qua, trên địa bàn huyện Tân Phước đã ghi nhận thêm 3 ca bệnh sốt xuất huyết, nâng tổng số ca bệnh tính từ đầu năm đến nay trên địa bàn là 77 ca, trong đó có 02 ca bệnh nặng. Trong số các đơn vị có ca mắc bệnh sốt xuất huyết, xã Phước Lập là địa phương có ca bệnh nhiều nhất (18 trường hợp), kế đến là xã Tân Hòa Thành (14 trường hợp), Phú Mỹ (8 trường hợp)… còn lại phân bố rải rác ở các xã.

Theo kế hoạch, sau đợt phun thuốc lần này, Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân huyện Tân Phước sẽ phun tiếp tục lần 2 sau 7 ngày, theo đúng quy trình phun thuốc diệt muỗi dập dịch của Bộ Y tế.

                                                Thanh Lâm