Tân Phước ra quân diệt lăng quăng phòng chống bệnh sốt xuất huyết đợt 3/2019

(THTG) Ngày 10-9, Trung tâm y tế huyện Tân Phước đồng loạt ra quân chiến dịch diệt lăng quăng phòng chống sốt xuất huyết – Zika đợt 3 năm 2019.

Tại địa bàn các ấp, đoàn cán bộ các xã, thị trấn xã và cộng tác viên các ấp đã vãng gia nhiều hộ gia đình, vận động các thành viên trong hộ gia đình dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, súc rửa các vật chứa nước có lăng quăng; đồng thời tuyên truyền tác hại của bệnh sốt xuất huyết và các biện pháp phòng chống bệnh. Ngoài ra, đoàn công tác còn kiểm tra từng vật chứa nước có lăng quăng và cho ký cam kết thực hiện các biện pháp diệt lăng quang tại hộ gia đình.

vlcsnap-2019-09-10-15h05m57s613

vlcsnap-2019-09-10-15h06m37s448

vlcsnap-2019-09-10-15h06m47s273

Tân Phước diệt lăng quăng phòng chống bệnh sốt xuất huyết đợt 3/2019. Ảnh: Thanh Lâm

Tính đến nay, Tân Phước đã ghi nhận 64 ca mắc sốt xuất huyết, so với cùng kỳ năm 2018 là 35 ca, tăng 82,8 %. Các xã mắc cao là Phước Lập 17 ca và Tân Hòa Thành 13 ca.

Thông qua chiến dịch này, các cấp, các ngành muốn đưa hoạt động phòng chống sốt xuất huyết đến tận hộ gia đình, nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, đảm bảo sức khoẻ cho cộng đồng.

Thanh Lâm