Tân Phước kỷ niệm 20 thành lập huyện

(THTG) Ngày 27/8, tỉnh ủy, UBND, UB Mặt trận Tổ Quốc VN tỉnh Tiền Giang long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập huyện Tân Phước và huyện Tân Phước vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch nước CHXH VN.

Đến dự có lãnh đạo các Bộ, ngành trung ương, lãnh đạo các tỉnh bạn. Về phía tỉnh có ông Trần Thế Ngọc, UV BCH TW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy, ông Nguyễn Văn Danh, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Nguyễn Văn Khang, Phó Bí thư tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lê Hồng Quang, Phó Bí thư tỉnh ủy, bà Trần Kim Mai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cán bộ lão thành cách mạng và đông đảo nhân dân.

tan phuoc 20 nam

Cách đây 20 năm, ngày 27/8/1994, Chính phủ công bố quyết định thành lập huyện Tân Phước, thuộc tỉnh Tiền Giang trên một vùng đất được mệnh danh là “vùng đất hoang hóa”, với muôn vàn khó khăn về: nhân lực, trí lực, hạ tầng cơ sở,…Song, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Tiền Giang, đặc biệt là sự đoàn kết một lòng của Đảng bộ, Chính quyền và sự lao động không mệt mỏi của toàn dân, huyện Tân Phước ngày càng thay da đổi thịt. Sau 20 năm, vùng Đồng Tháp Mười nói chung và huyện Tân Phước nói riêng đã phát triển nhanh chóng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển chung của toàn tỉnh.

tan phuoc 20 nam 1

Từ một huyện có đến 45% hộ nghèo, 5% hộ đói, cơ sở hạ tầng hầu như chưa có, trải qua 20 năm nỗ lực chinh phục thiên nhiên khắc nghiệt, đầu tư hệ thống giao thông, kiện toàn thủy lợi, rửa phèn, tháo chua, đắp đê ngăn lũ, đa dạng hóa cây trồng vật nuôi, vận động nhân dân ra sức lao động sản xuất, đến nay tăng trưởng kinh tế bình quân huyện Tân Phước đạt 12,53%/năm, kinh tế nông nghiệp giữ vai trò chủ lực kết hợp với tạo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GDP.

Tháng 8 của 20 năm trước, huyện Tân Phước hân hoan chào đón Quyết định thành lập huyện của Chính phủ thì hôm nay cũng vào những ngày tháng 8 lịch sử này, toàn Đảng, toàn dân huyện Tân Phước lại phấn khởi chào mừng lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập huyện. Hào khí ấy càng thôi thúc mỗi cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục ra sức tiến công, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng và phát triển huyện Tân Phước ngày càng giàu đẹp.

Nhà thơ Tố Hữu từng khẳng định “Bàn tay ta làm ra tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm”. Với tinh thần đó, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn tồn tại, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân huyện Tân Phước vững tin bước vào nhiệm vụ mới, ra sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2014, đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ IX cuả Tỉnh Đảng bộ và Nghị quyết Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2010-2015 của Đảng bộ huyện bằng hiệu suất cao nhất, góp phần phát triển kinh tế – xã hội chung của tỉnh và cả vùng Đồng Tháp Mười, tiến tới thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Với những thành tích trên, huyện Tân Phước vinh dự được Chủ tịch Nước tặng huân chương lao động hạng nhì. Hai tập thể và hai cá nhân được nhận huân chương lao động hạng 3. Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 2 cá nhân. 29 tập thể và 80 cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh.

Kim Nữ