Tân Phước có gần 450 hecta trồng thanh long

(THTG) Từ đầu năm đến nay, nông dân huyện Tân Phước đã trồng mới gần 20 ha Thanh Long, nâng tổng số diện tích thanh long trên địa bàn huyện đạt gần 450 hecta, tập trung nhiều ở các xã: Thạnh Tân, Hưng Thạnh, Tân Lập 1, Tân Lập II và Mỹ Phước, với đa số là thanh long ruột đỏ. Hiện tại đã có khoảng 200 ha cho thu hoạch, giá bán dao động từ 20 đến 25.000 đồng/1kg thanh long ruột đỏ.

vlcsnap-2017-07-18-09h48m59s153

Diện tích trồng thanh long tại huyện Tân Phước ngày càng tăng. Ảnh: Lê Long

vlcsnap-2017-07-18-09h51m33s185

Nông dân phun thuốc cho cây thanh long. Ảnh: Minh Nguyên

Mặc dù là vùng đất bị nhiễm phèn, nhưng do quá trình cải tạo và canh tác, cây thanh long thích nghi khá tốt với thổ nhưỡng của vùng đất này, cho thu hoạch ổn định, với năng suất và lợi nhuận không thua kém thanh long Chợ Gạo nổi tiếng của tỉnh Tiền Giang.

Phúc Thịnh