Tân Phú Đông khuyến khích nuôi bò thích ứng với biến đổi khí hậu

(THTG) Trước diễn biến của biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, kể từ sau đợt hạn, mặn khốc liệt năm 2016 và năm 2020, huyện Tân Phú Đông đặc biệt khuyến khích người dân phát triển đàn bò và trong “Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng- vật nuôi” đến năm 2025, huyện cũng chọn loại gia súc này làm vật nuôi chủ lực để tái cơ cấu ngành chăn nuôi thích ứng với hạn mặn.

vlcsnap-2023-05-19-12h33m59s811.png

vlcsnap-2023-05-19-12h34m28s208.png

Con bò được chọn là vật nuôi chủ lực để tái cơ cấu ngành chăn nuôi thích ứng với hạn mặn của huyện Tân Phú Đông. Ảnh: Đoàn Vũ

Toàn huyện hiện có khoảng 4.220 con bò, tăng gấp đôi so với năm 2016. Qua khảo sát thực tế, nuôi bò ở huyện cù lao thích nghi, đạt hiệu quả kinh tế cao hơn các loại vật nuôi khác do bò chống chịu tốt với điều kiện nắng nóng, thiếu nước, nước mặn xâm nhập vào mùa khô, nguồn cỏ làm thức ăn phong phú, ít xảy ra dịch bệnh nguy hiểm, nhất là thị trường tiêu thụ thuận lợi, giá bán ổn định ở mức cao. Bình quân nuôi một con bò trong thời gian 4 năm, người nuôi thu lãi không dưới 20 triệu đồng.

Tuy nhiên, để chăn nuôi bò ở huyện Tân Phú Đông đạt hiệu quả cao và bền vững, Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh khuyến cáo bà con khi nuôi quan tâm chọn bò giống chất lượng cao, xây dựng chuồng trại chu đáo, chuẩn bị đầy đủ nguồn rơm rạ, nguồn cỏ, tiêm phòng định kì vắc-xin lở mồm long móng. Trong mùa khô, mặn xâm nhập, hạn chế cho bò uống nước có độ mặn cao hơn 3 phần ngàn./

Kim Nữ