Tấn công trọng tài ở Đại hội TDTT toàn quốc: 2 VĐV của Cần Thơ bị cấm thi đấu

2 VĐV Lê Phước Thắng và Lê Văn Đầy của đội bóng Cần Thơ đã bị Ban tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc 2018 loại khỏi cuộc chơi, trả về địa phương. Có thể tới đây, Liên đoàn bóng rổ Việt Nam và Cần Thơ sẽ tiếp tục đưa ra án phạt đối với 2 VĐV này…

 Hai VĐV bóng rổ của Cần Thơ bị loại khỏi Đại hội TDTT toàn quốc 2018. Ảnh: Webthethao

Hai VĐV bóng rổ của Cần Thơ bị loại khỏi Đại hội TDTT toàn quốc 2018. Ảnh: Webthethao

Vụ tấn công phản cảm đối với trọng tài Lê Hoàng Thông của 2 VĐV Lê Phước Thắng và Lê Văn Đầy ở trận đấu Cần Thơ gặp Bình Thuận trong khuôn khổ môn bóng rổ Đại hội TDTT toàn quốc 2018 đã gây bức xúc dư luận và giới làm nghề. Đấy là lý do, sau khi xem xét, Tổng cục TDTT đã quyết định đình chỉ thi đấu đối với 2 VĐV đội Cần Thơ, không cho phép họ tiếp tục thi đấu tại Đại hội, đồng thời đề nghị Liên đoàn bóng rổ Cần Thơ và liên đoàn quốc gia nghiên cứu để đưa ra hình phạt thích đáng.

Tấn công trọng tài ở Đại hội TDTT toàn quốc: 2 VĐV của Cần Thơ bị cấm thi đấu ảnh 1
Các VĐV của Cần Thơ lao vào tấn công trọng tài. Ảnh: Webthethao
Hành động thiếu kiềm chế của Phước Thắng và Văn Đầy có thể xuất phát từ sự ức chế với cách điều hành của trọng tài Lê Hoàng Thông ở trận đấu này, nhưng việc cả hai lao vào tấn công trọng tài là sai luật, gây ảnh hưởng đến môi trường thi đấu môn bóng rổ. Điều đáng nói là cả hai được đánh giá rất giàu kinh nghiệm thi đấu, từng nhiều mùa chơi ở giải chuyên nghiệp VBA trong màu áo các CLB Cantho Catfish và Đà Nẵng Dragons, thậm chí Phước Thắng từng được triệu tập lên Đội tuyển quốc gia dự SEA Games 29-2017.
Tấn công trọng tài ở Đại hội TDTT toàn quốc: 2 VĐV của Cần Thơ bị cấm thi đấu ảnh 2
Trọng tài Lê Hoàng Thông (phải) là nạn nhân của vụ tấn công. Ảnh: Webthethao
Theo lãnh đạo Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, đây mới chỉ là hình phạt ban đầu đối với 2 VĐV vì chắc chắn cả hai sẽ còn nhận thêm án kỷ luật nghiêm khắc nữa mang tính giáo dục cho giới VĐV bóng rổ nói riêng và thể thao nói chung.
Nguồn SGGP