Tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang tăng cả 3 tiêu chí

(THTG) Ngày 19-12, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban ATGT tỉnh chủ trì hội nghị.

vlcsnap-2019-12-19-14h17m42s434

Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2019. Ảnh: Bá Thủy

Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh Tiền Giang, năm 2019, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm 2018. Cụ thể, trên lĩnh vực đường bộ đã xảy ra 354 vụ tai nạn, tăng 8,2%; làm chết 242 người, tăng 7% và làm bị thương 198 người, tăng 3,1%. Ùn ứ giao thông thường xuyên xảy ra vào cao điểm lễ, Tết và những ngày cuối tuần, trên tuyến quốc lộ 1 và cầu Rạch Miễu. Trên lĩnh vực đường thuỷ, xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông, giảm 2 vụ, không gây thiệt hại về người…

tai-nan-mo-700x393

Tai nạn giao thông luôn để lại những nỗi đau và mất mát to lớn cho gia đình và xã hội

Theo thống kê của Ban ATGT tỉnh Tiền Giang, tai nạn giao thông chủ yếu xảy ra trên tuyến quốc lộ, chiếm gần 33%, tỉnh lộ chiếm gần 24%; phương tiện gây tai nạn chủ yếu là mô tô, xe máy chiếm trên 58%, ô tô gần 16,5%; tai nạn giao thông liên quan đến trẻ em xảy ra 10 vụ, giảm 19 vụ so với năm 2018.

vlcsnap-2019-12-19-14h22m51s997

vlcsnap-2019-12-19-14h25m49s577

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Bá Thủy

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích những nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông liên quan đến ý thức người tham gia giao thông, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, việc xử lý các điểm đen trên quốc lộ, tỉnh lộ… có nguy cơ gây tai nạn giao thông và một số tồn tại về hạ tầng giao thông, đồng thời đưa ra các giải pháp khắc phục để kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trong thời gian tới.

vlcsnap-2019-12-19-14h23m36s860

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tổng kết hội nghị. Ảnh: Bá Thủy

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban ATGT tỉnh Tiền Giang nhấn mạnh trước tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh gia tăng, các cấp, các ngành và địa phương cần tăng cường công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai đồng bộ và quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT, nhằm kéo giảm tai nạn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông. Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý một số giải pháp trọng tâm cần lưu ý, đó là tiếp tục tăng cường công tác truyên truyền, nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, mở các cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự ATGT, kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải sớm giải quyết những bất cập trong quản lý vận hành trên tuyến Quốc lộ 1 gây mất ATGT và ùn tắc giao thông.

                                Hữu Tâm