Tái dựng vở cải lương Nửa đời hương phấn

Vào hai tối 31-1 và 1-2-2015, tại Nhà hát Bến Thành, quận 1 TPHCM, chương trình Tài danh đất Việt của Công ty Giải trí Gia Bảo, sẽ tái dựng vở cải lương Nửa đời hương phấn.

Đây là vở cải lương xưa đầu tiên được tái dựng trong dự án dài hơi Tài danh đất Việt – lần lượt dàn dựng lại những vở tuồng cải lương nổi tiếng năm xưa phục vụ khán giả yêu quý sân khấu cải lương, tạo điều kiện để những nghệ sĩ tài danh vang bóng một thời có dịp tái ngộ khán giả mộ điệu. Hơn thế nữa, khi tái dựng những vở tuồng cải lương xưa, không gian sân khấu thời hoàng kim của sân khấu cải lương cũng được ê kíp thực hiện dự án đầu tư tái hiện gần như nguyên bản, giúp khơi gợi những hồi ức đẹp của giới nghệ sĩ và khán giả về một thời vàng son lộng lẫy của sân khấu cải lương. Hoạt động còn là những dịp tốt để các nghệ sĩ tài danh được thỏa sức thăng hoa cùng nghệ thuật, có nhiều cơ hội tiếp cận, giao lưu thân tình với khán giả, đồng thời cũng để giới thiệu đến công chúng trẻ phong cách nghệ thuật ca, diễn của sân khấu cải lương một thời hoàng kim.

NSND Lệ Thủy và NS Phượng Liên sẽ góp mặt trong vở Nửa đời hương phấn.

Nghệ sĩ Gia Bảo chia sẻ: “Sự thành công của chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 64 năm đoàn Thanh Minh – Thanh Nga với chủ đề Chút tình gửi lại nhân gian, tái dựng hai vở tuồng cải lương kinh điển, đặc sắc Tiếng trống Mê Linh và Bên cầu dệt lụa, đã giúp tôi có thêm động lực quyết định tiếp tục bắt tay thực hiện ước mơ tái dựng những vở tuồng cải lương một thời vang bóng, nhằm góp phần bảo tồn và giới thiệu, phục vụ khán giả nhiều thế hệ những kịch bản sân khấu từng làm mưa làm gió trên sàn diễn sân khấu cải lương thời hoàng kim trong quá khứ”.

Với vở cải lương Nửa đời hương phấn (tác giả: Hà Triều – Hoa Phượng), ê kíp chương trình sẽ được tái dựng theo phong cách Thanh Minh – Thanh Nga, với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ tên tuổi: NSND Lệ Thủy, NSƯT Thanh Sang, NSƯT Minh Vương, NSƯT Út Bạch Lan, NSƯT Bảo Quốc, NSƯT Hữu Châu, NSƯT Hữu Quốc, NS Hồng Loan, Tú Sương, Hà Linh, Gia Bảo, đặc biệt là sự góp mặt của nghệ sĩ hải ngoại Phượng Liên.

NSND Lệ Thủy đã bày tỏ sự vui mừng khi được diễn lại vai Diệu trong Nửa đời hương phấn – một trong những vai diễn đã ăn sâu vào trong tâm khảm của nữ nghệ sĩ trong suốt quãng đường hơn 50 năm theo đuổi nghiệp ca diễn. Diệu là một vai đào nhì, cô gái 16 tuổi thơ ngây, trong sáng, quê mùa và dễ thương. Chị chia sẻ: “Tham gia góp sức vào chương trình là niềm vui, là dịp để anh chị em nghệ sĩ được gặp gỡ nhau, cùng ghi lại những khoảnh khắc đẹp trên sân khấu để lưu lại cho con cháu mai sau”.

Nghệ sĩ Bảo Quốc tâm tư: “Gia Bảo là đứa cháu nối nghiệp cả ông cố và bà cố: vừa diễn vừa làm “bầu”. Khi cháu đứng ra làm “bầu”, tôi đã rất lo. Đến lúc chương trình Thanh Minh – Thanh Nga do cháu tổ chức thực hiện vào năm ngoái thành công ngoài sự mong đợi, tôi đã vô cùng xúc động. Nay, Gia Bảo lại tiếp tục tổ chức những chương trình cải lương thật ý nghĩa, tôi cũng như anh chị em nghệ sĩ của sân khấu cải lương sẽ luôn đồng hành, ủng hộ. Trong vai trò cố vấn nghệ thuật, tôi đảm nhận việc nhắc nhở ê kíp thực hiện sao cho vở diễn được tái dựng lại gần giống với nguyên bản những tuồng cải lương xưa, tuy nhiên, vẫn tạo nhiều điều kiện để các nghệ sĩ tham gia trong chương trình được phát huy hết tài năng và sự sáng tạo của riêng mỗi người. Chúng tôi luôn tâm niệm sẽ cố gắng hết sức để có thể cống hiến cho khán giả những vở diễn hấp dẫn, chất lượng, chuyên nghiệp với không gian sân khấu sang trọng nhất”.

Nguồn SGGP