Tài chính đang là mối lo ngại lớn nhất của các tập đoàn viễn thông toàn cầu

Theo một khảo sát mới đây của hãng BDO cho thấy các yếu tố rủi ro chủ yếu của các công ty viễn thông trên toàn cầu đều liên quan đến tài chính và kinh tế vĩ mô.

1

Kết quả khảo sát cho thấy 82% cho rằng thay đổi giá trị của đồng tiền, tỷ giá và thanh khoản là những mối rủi ro cao nhất và tiếp đến là tài chính với tỷ lệ 75%. Sau đó mới đến những vấn đề như cạnh tranh, công nghệ mới và bảo mật không gian mạng.

Christian Goetz, người phụ trách nhóm lãnh đạo viễn thông toàn cầu của BDO cho hay: “Sự thay đổi trong thách thức của viễn thông toàn cầu chưa bao giờ mạnh mẽ như lúc này”. Theo đó thì chúng ta đang ở thời khắc khó khăn của thị trường, cũng như kết quả tài chính mà các doanh nghiệp viễn thông đang đối mặt. Điều này cũng cho thấy các doanh nghiệp viễn thông đang phải thích nghi với môi trường mới nếu muốn tồn tại.

“Những dữ liệu mà chúng tôi có chỉ ra rằng những người lãnh đạo các doanh nghiệp viễn thông đã nhận diện ra những thách thức sống còn mà họ đang đối diện: từ sự xuất hiện công nghệ mới, đối thủ cạnh tranh mới và sự bất ổn về tài chính. Một số doanh nghiệp viễn thông đã triển khai các ý tưởng sáng tạo xung quanh các hạ tầng và dịch vụ hiện có, kế hoạch tài chính theo chiều sâu và tăng cường an ninh mạng, nhưng không được sớm tự mãn và phải tiếp tục quan tâm hơn.”

Sau đây là danh sách 10 rủi ro cao nhất. Phần cuối bảng xếp hạng của 30 rủi ro là sự thỏa mãn của khác hàng, bản quyền và tài nguyên viễn thông cho thấp sự sụt giảm đáng kể của rủi ro truyền thống so với khảo sát của năm ngoái. Trong khi đó, một số rủi ro mới xuất hiện được kể đến là địa chính trị và xã hội.

Danh sách 10 rủi ro lớn nhất mà các doanh nghiệp viễn thông đang đối mặt.

Nguồn nhandan.com.vn