Sửa chữa lưới điện không cần cắt điện

(THTG) Ngày 19/4, Đội sửa chữa điện nóng (đội Hotline), Công ty Điện lực Tiền Giang tiến hành sửa chữa đường dây điện trung thế 22 kv ở 3 tuyến gồm: Cái Thia, Mỹ Hưng và Mỹ Đức Tây – chùa Phật thuộc địa bàn Cái Bè với tổng chiều dài hơn 6,5km.

vlcsnap-2018-04-20-14h54m59s755

Đội sửa chữa điện nóng chuẩn bị trang thiết bị để sửa chữa điện tại các xã thuộc huyện Cái Bè. Ảnh: Chiêu Nam

Thông thường trước đây, để sửa chữa một đường dây điện trung thế, Công ty Điện lực Tiền Giang phải cắt điện khoảng 2 giờ đồng hồ, làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất – kinh doanh của các doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân, cơ quan, công sở.

Còn hiện nay, đội sửa chữa điện nóng không làm gián đoạn quá trình sử dụng điện của khách hàng. Nếu làm theo cách cũ trước đây, khi sửa chữa 6,5km đường điện trung thế, phải cắt điện trong phạm vi 54 km, làm ảnh hưởng hơn 69.000 khánh hàng, hộ dân không có điện sản xuất và sinh hoạt.

vlcsnap-2018-04-20-14h57m35s160

vlcsnap-2018-04-20-14h57m46s020

Ngày nay, đội sửa chữa điện nóng không phải cắt điện, bảo đảm ổn định sinh hoạt cho người dân. Ảnh: Chiêu Nam

Đội sửa chữa điện nóng của Tiền Giang đi vào hoạt động từ tháng 11/2017, qua đó giảm thời gian cắt điện, tránh gây ra những xáo trộn do mất điện trong hoạt động sản xuất và sinh hoạt của người dân; đáp ứng nhu cầu cung cấp điện ổn định, an toàn liên tục với chất lượng cao, vì lợi ích của khách hàng và cộng đồng xã hội.

                                                                             Chiêu Nam