Sự kết thúc của một huyền thoại

Siêu sao của đội tuyển Thụy Điển Zlatan Ibrahimovic đã có màn chia tay kém ấn tượng khi đội bóng của anh thi đấu trận cuối cùng vòng bảng trước Bỉ và để thua 1-0. Sau 15 năm khoác áo đội tuyển quốc gia, Ibrahimovic đã chính thức giã từ đội tuyển ở độ tuổi 34. Sự ra đi của anh để lại nhiều tiếc nuối và thất vọng cho các cổ động viên đã kỳ vọng vào sự tỏa sáng đội tuyển Thụy Điển ở Euro 2016.

1

Ibrahimovic đã bị “vô hiệu hóa” trong vòng vây của các cầu thủ Italy (Ảnh: l’Equipe).

Chỉ có một trận hòa trước Ireland còn để thua hai trận trước Italy và Bỉ với cùng tỷ số 1-0, đội tuyển Thụy Điển kết thúc vòng đấu bảng ở Euro 2016 ở vị trí cuối bảng với vẻn vẹn 1 điểm. Đội tuyển Thụy Điển để thủng lưới 3 bàn và có một bàn thắng nhờ pha đánh đầu phản lưới nhà của hậu vệ Clark của Ireland. Điều đáng nói là siêu sao Zlatan Ibrahimovic được kỳ vọng sẽ có một kỳ Euro tỏa sáng đã không thể hiện được nhiều. Anh đã không thể ghi bàn ngoài pha chuyền vào để Clark lúng túng đánh đầu vào lưới nhà.

Trước Italy và Bỉ, Thụy Điển không thể ghi bàn. Mọi kỳ vọng của các cổ động viên và đồng đội đều hướng vào Zlatan Ibrahimovic. Vua phá lưới giải Ligue 1 mùa bóng 2015-2016 của Pháp đã không thể làm gì trước những hàng phòng ngự được bọc lót chặt chẽ và chắc chắn của đối phương. Vậy là cũng giống như 4 năm về trước, Ibrahimovic lại phải cùng đội tuyển Thụy Điển rời Euro ngay sau vòng đấu bảng. Tuy nhiên, cách đây 4 năm Thụy Điển còn có một trận thắng còn lần này đội trưởng Ibrahimovic đã không thể giúp các cầu thủ đến từ Bắc Âu có nổi một chiến thắng.

Kể từ lần đầu khoác áo đội tuyển quốc gia năm 2001 cho đến trận cuối cùng gặp đội tuyển Bỉ, Zlatan Ibrahimovic đã có 116 lần thi đấu cho đội tuyển Thụy Điển. Anh đã ghi được 62 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia và trở thành cầu thủ đóng góp nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử đội tuyển quốc gia Thụy Điển.

Trong những năm thi đấu ở nước ngoài, những hợp đồng thi đấu ở các câu lạc bộ giàu có ở châu Âu như Ajax, Juventus, Inter Milan, Barcelona, AC Milan và Paris Saint Germain đã giúp Zlatan Ibrahimovic có được những khoản tiền lớn.

Theo nhật báo kinh tế Veckan Affarer, Zlatan Ibrahimovic là người giàu thứ 145 ở Thụy Điển với tổng tài sản khoảng 1,2 tỷ couron Thụy Điển, tương đương 130 triệu euro.

Kể từ khi Fredrik Ljungberg giã từ sự nghiệp quốc tế năm 2008, Zlatan Ibrahimovic chính thức trở thành đội trưởng của đội tuyển Thụy Điển cho đến tháng 6-2016. Với khả năng ghi bàn tuyệt vời, kỹ thuật toàn diện và lối chơi xông xáo, thông minh, Ibrahimovic đã đóng góp công lớn đưa Thụy Điển tham dự sáu giải lớn gồm hai kỳ World Cup 2002 và 2006, cũng như bốn kỳ Euro 2004, 2008, 2012 và 2016. Tuy nhiên, Zlatan Ibrahimovic không thể làm được điều như siêu sao Cristiano Ronaldo của đội tuyển Bồ Đào Nha là thể hiện là ghi bàn thắng trong bốn kỳ Euro liên tiếp.

Trong sự nghiệp của mình, Zlatan Ibrahimovic đã có 10 lần giành danh hiệu Quả bóng vàng của Thụy Điển vào các năm 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 và 2015. Anh đã trở thành một huyền thoại mới của bóng đá Thụy Điển. Với tài năng và bản lĩnh, Zlatan Ibrahimovic đã đóng góp rất nhiều vào thành tích của đội tuyển quốc gia. Việc Ibrahimovic tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia sẽ là tổn thất lớn đối với các cổ động viên và đội tuyển Thụy Điển, những người đã quá quen với hình ảnh đội trưởng tài ba dẫn dắt đoàn quân áo vàng xanh thi đấu ở các giải đấu lớn.

Giờ đây, đội tuyển Thụy Điển sẽ phải làm quen với việc thiếu vắng Zlatan Ibrahimovic. Anh đã để lại cái bóng quá lớn và có ảnh hưởng quyết định tới toàn đội. Việc thi đấu thiếu vắng Ibrahimovic sẽ là điều hẫng hụt mà các cầu thủ Thụy Điển phải mất rất lâu nữa mới có thể làm quen.

Nguồn nhandan.com.vn